1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Điểm chung thú vị của 2 người trúng Jackpot "siêu khủng" hơn 218 tỷ đồng

Mai Chi

(Dân trí) - Một người trúng Jackpot 1 trị giá hơn 205 tỷ đồng và một người trúng Jackpot 2 trị giá gần 13 tỷ đồng. Họ thường chỉ đánh theo một dãy số cố định.

Hôm nay (22/7), Vietlott chi nhánh Khánh Hòa đã trao giải Jackpot 1 và Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số 748.

Hai người chơi may mắn đã đến trực tiếp nhận giải. Trong đó, ông T. là chủ nhân Jackpot 2 với trị giá trên 12,95 tỷ đồng còn ông N.H là chủ nhân của Jackpot 1 trị giá 205,38 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước).

Điểm chung thú vị của 2 người trúng Jackpot siêu khủng hơn 218 tỷ đồng - 1

Hai người trúng Jackpot nhận thưởng tại Khánh Hòa trong ngày 22/7 (Ảnh: Vietlott).

Ông T. chia sẻ ông sống ở Hà Nội, trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 13 tỷ đồng nhờ mua xổ số trong một lần đi du lịch Đà Nẵng. Điều thú vị là ông T. thường mua dãy số với các con số liên quan đến gia đình. Trước đây, anh ông T. thường mua vé lẻ nhưng trong lần giải Jackpot với giá trị tích lũy lên cao, ông T. chọn mua vé bao để tăng cơ hội trúng.

"Tôi thường chơi đi chơi lại dãy số của mình trong thời gian dài. Trong dãy số may mắn có số 39 là năm sinh của mẹ tôi" - ông T. chia sẻ tại sự kiện.

Với giải Jackpot lần này, ông T. cho biết sẽ giúp gia đình ông giải quyết được khoản nợ đã vay mượn ngân hàng, người thân trong 2 năm khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Cũng có mặt và chia sẻ ở lễ trao giải này, ông N.H. người trúng Jackpot 1 trị giá hơn 205 tỷ đồng là một doanh nhân sống và làm việc ở TP Đà Nẵng. Ông N.H. cũng là người chơi trúng thưởng với giá trị cao thứ 3 trong lịch sử trả thưởng. Trước ông N.H. đã từng có những người chơi trúng Jackpot trị giá 303 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Ông N.H. cho biết, ông cũng có thói quen mua xổ số với một dãy số không thay đổi trong nhiều năm, trong lần này, khi giá trị Jackpot lên cao, ông mua bao 7. Về kế hoạch chi tiêu số tiền cực kỳ lớn, ông N.H cho hay, ông sẽ sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Sau khi nộp vào ngân sách địa phương 10% thuế giá trị gia tăng, ông N.H. thực nhận 184,8 tỷ đồng và ông T. nhận về số tiền ròng là 11,6 tỷ đồng.

Tại lễ trao giải hôm nay, ông T. và ông N.H. tuyên bố trích 1,6 tỷ đồng từ số tiền trúng thưởng để ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, với 100 triệu ủng hộ các học sinh trường tiểu học huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa; 500 triệu đồng để xây dựng trường học tại Bình Định; 500 triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn và 500 triệu đồng đến chương trình khuyến học.