1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dịch vụ đổi tiền lẻ: “3 ăn 1”

Tại các khu vực chùa chiền như bia Bà, phủ Tây Hồ, chùa Hà, mức phí đổi tiền mới khiến không ít người nghe sửng sốt. Tiền 1.000 đồng phải bỏ ra 290.000 đồng mới được 100.000 đồng; tức mức đổi gần 3 “ăn” 1.

Dịch vụ đổi tiền lẻ: “3 ăn 1”  - 1
Nhu cầu đổi tiền mới mệnh giá thấp gia tăng mạnh mẽ dịp tết.
 
Tại chi nhánh ngân hàng Techcombank ở Hà Nội, sau khi gửi tiền vào tài khoản cá nhân, và đề xuất nhu cầu được đổi 5 triệu đồng tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, chị Nga, nhân viên giao dịch nhăn nhó: “Mong anh thông cảm, mỗi chi nhánh chỉ được phân chia ít tiền lẻ nên mấy hôm nay đã hết, phải đợi vài hôm nữa chúng em liên hệ xem có được bổ sung thêm ít nào không thì mới có để đổi cho khách hàng gửi tiết kiệm, chứ khách vãng lai là bọn em không giải quyết được”.

 

Chị Lan Hương, kế toán một công ty kinh doanh bảo hiểm nhà nước cho biết, mặc dù đã đăng ký với ngân hàng trước cả tuần nhưng cũng chỉ đổi được 3 triệu đồng, mà chỉ có tiền 50.000 đồng, chứ tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng không có.

 

Bên ngoài, tại phố Đinh Lễ - hiện là phố đổi tiền nhộn nhịp nhất Hà Nội - theo quan sát của phóng viên, hai ngày qua, giao dịch tại đây khá trầm lắng. Khi thấy chúng tôi ngó ngiêng, hai người phụ nữ ngoài 40 đứng trước sàn vàng của ngân hàng Nông nghiệp trên phố Đinh Tiên Hoàng xoắn xít hơn thường lệ: Bán đô hay đổi tiền em? Khi chúng tôi hỏi giá đổi tiền, một chị nhận xét: Giá cả vẫn như năm ngoái. “Đổi tiền 200 đồng mới mức phí là 35 – 45%, loại 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng mới là 30%”.

 

“Năm ngoái em cũng đổi của chị, đổi 10 còn ăn lại 8. Giá thế này mà bảo như năm ngoái?”, tôi mặc cả. Một trong hai người phụ nữ đáp: “Có nhích lên một chút, năm nay tiền khó hơn, như tiền 20.000 đồng, bây giờ em muốn cũng hiếm!

 

Thế nhưng Đinh Lễ vẫn chưa phải là nơi đổi tiền có mức phí cao nhất. Tại các khu vực chùa chiền như bia Bà, phủ Tây Hồ, chùa Hà, mức phí đổi tiền mới khiến không ít người nghe sửng sốt.

 

Thông thường các loại tiền mệnh giá 500 đồng khách hàng phải bỏ ra 170.000 đồng mới đổi được 50.000 đồng tiền mới; tiền 1.000 đồng phải bỏ ra 290.000 đồng mới được 100.000 đồng; tức mức đổi gần 3 “ăn” 1. Còn tiền 5.000 đồng có giá thấp hơn, mất 800.000 đồng chỉ thu về được 500.000 đồng tiền mới.

 

Theo SGTT