1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đĩa mì ống siêu đắt 42 triệu đồng có gì đặc biệt?

Nhà hàng BiCE - Chi nhánh tại Newyork (Mỹ) vừa giới thiệu món mì ống có giá 2.013 USD (khoảng 42 triệu đồng).

Nguyên liệu làm nên món ăn đắt giá này có tôm hùm tươi bắt ở vùng biển Maine (Mỹ) nổi tiếng và nấm cục đen, gia vị.

 

Mô tả về hương vị món ăn này, đầu bếp Silverio Chavez của nhà hàng BiCE nói với tờ MailOnline rằng: “Món ăn tan chảy trong miệng của bạn, tôm hùm tươi hòa quyện với các hương vị…”.

 

Sau khi ăn, thực khách được mang chiếc đĩa có chữ ký của ông Gianni Versace kèm logo nhà hàng về nhà. Gianni Versace – qua đời năm 1997 là người sáng lập ra hãng thời trang nổi tiếng Versace. Ông là khách hàng ưa thích nhà hàng BiCE.

 

Món ăn đắt giá mì ống lên đến hơn 2.000 USD
Món ăn đắt giá mì ống lên đến hơn 2.000 USD

 

Bảy tháng trước khi qua đời, chính ông đã thiết kế các đĩa sứ có dát vàng xung quanh dành cho chuỗi nhà hàng. Được biết, có 800 đĩa sứ loại này được Versace thiết kế nhưng nay chỉ còn 45 cái.

Bên trong nhà hàng BiCE ở Newyork
Bên trong nhà hàng BiCE ở Newyork

 

Ngoài đĩa mì ống đắt giá, thực khách còn được thưởng thức kèm 1 đĩa mực nang chiên, 1 suất thịt bê và  món kem mút socola.

 

Những chiếc đĩa có dát vàng xung quanh
Những chiếc đĩa có dát vàng xung quanh

 

Nhà hàng BiCE chi nhánh Newyork vừa kỷ niệm 25 năm thành lập vào mùa thu năm ngoái. Chuỗi nhà hàng BiCE được thành lập từ năm 1926 ở Milan (Italia), nay đã có chi nhánh ở nhiều nước như Nga, Ukraina, Azerbaijan, Ả Rập Xê Út, Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc và Anh.

 

Theo Nam Phương

VTCNews