1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP Cần Thơ:

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh

(Dân trí) - Sáng nay PV Dân trí dạo qua các tuyến đường bán hoa cảnh lớn nhất TP Cần Thơ, đa phần các loại hoa cảnh đã giảm một nửa giá, đặc biệt có nhiều loại chủ mạnh tay “xả hàng” để kịp về quê đón Tết, giảm từ 60 -70% so với giá bán trước đó một vài ngày.

Khoảng 7h sáng, các tuyến đường bán hoa cảnh ở TP Cần Thơ, như đường Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, Hai Bà Trưng, đường Trần Văn Hoài… đông đúc người dân đến mua hoa, kiểng. Khi thời gian càng đến giờ ngọ (12h), lượng người đổ về các tuyến đường mỗi lúc một đông hơn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trên đường Hoàng Văn Thụ, đường Huỳnh Cương, đến khoảng 11h hoạt động mua bán vẫn diễn ra tất bật; Cũng thời gian này, nhiều loại hoa kiểng bắt đầu giảm giá mạnh, từ 40 -50%, như: mai vàng, cúc, quất, vạn thọ… Nhiều loại hoa, như cát tường, vạn thọ, hoa hồng, hướng dương… các chủ bán hoa giảm hơn 50%.

Chợ Tết ngày 30

Chị Bình – nhà ở quận Ninh Kiều, chia sẻ: Không phải mình đợi đến ngày hôm nay mới đi mua hoa nhưng vì những ngày qua vừa phải lo vệ sinh nhà cửa, mồ mả ông bà… nên đến hôm mới tranh thủ đi mua hoa kiểng về chưng Tết.

Anh Hải – vừa chọn được cây mai vàng ứng ý chia sẻ: “Hôm nay ra đây thấy cây nào vừa ý thì chọn mua, không mặc cả giá làm gì, vì tôi biết người ta đã giảm giá rồi”.

Nhiều hô bán hoa mai vàng đã bắt đầu hạ giá 50%; một số hộ khác đã cắt nhánh mai bán, giá mỗi bó từ 10.000 -15.000đồng (với những cây mai đã trổ hết) hoặc bắt đầu treo bản cho thuê mai chưng Tết.

Chị Lan – quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang chờ xe đến đón về nhà, cho biết, chị còn khoảng 10 chậu mai vàng, chị giảm giá chỉ còn 500.000 – 1 triệu đồng/ chậu. Vì muốn về nhà sớm nên chị đã giảm 50%.

Đến khoảng 12h trưa, nhiều gian hàng đã bán hết số hoa cảnh. Các chủ hoa chuẩn bị thu dọn đồ đạc, vệ sinh đường xá, dọn hành lý, chờ xe đến đón về quê ăn Tết. Đối với những hộ bán không hết hoa kiểng, thuê xe chở về nhà; một số khác thì đưa hoa kiểng “ế” xuống ghe chở về quê.

Theo ghi nhận của PV, mai vàng, tất, cúc đài loan... là những loại hoa kiểng còn nhiều trên các tuyến đường hoa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các chủ bán hoa kiểng này cho biết, tầm 15h họ cũng bán hết hàng để về quê ăn Tết.

Những hình ảnh tại chợ hoa cảnh TP Cần Thơ vào ngày 30 Tết:

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 1

Càng đến 12h, hoạt động mua bán ở các đường hoa kiểng diễn ra tất bật hơn

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 2

Do sáng nay triều cường hạ thấp nên việc đưa hoa từ các ghe lên bờ rất khó khăn

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 3

Trên đường Hoàng Văn Thụ, người mua hoa kiểng mỗi lúc một đông hơn

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 4

Đến 11h, mai vàng ở các đường hoa còn rất nhiều

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 5

Nhiều hộ đã bắt đầu cắt nhánh để bán...

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 6

Một số hộ đã đưa quất xuống ghe chuẩn bị chở về quê để kịp đón ông bà về nhà ăn Tết

Đi chợ ngày 30, hoa cảnh đã giảm mạnh  - 7

Đến khoảng 12h, nhiều xe tải đã vào các đường bán hoa kiểng để đưa hoa kiểng ế về quê

Nguyễn Hành