1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đếm giờ “ngóng” người trúng số gần 38 tỷ đồng đến Vietlott nhận thưởng

(Dân trí) - Hôm nay (29/6) là ngày hết hạn nhận thưởng giải Jackpot trị giá gần 38 tỷ đồng của kỳ quay 122 ngày 30/4/2017 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Tối ngày 30/4/2017, tại kỳ quay số mở thưởng 122 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Vietlott đã xác định được 1 vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá 37,93 tỷ đồng.

Chiếc vé này trùng với bộ số 02-06-08-11-12-25, được phát hành vào chiều ngày 28/04/2017 tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 1092F đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 11, TP. Hồ Chí Minh (thuộc đại lý May Mắn Việt).

Sau 2 lần thông báo tìm khách hàng sở hữu vé số trúng giải Jackpot này, cho đến nay, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vẫn chưa cập nhật gì thêm về việc đã có người đến nhận giải.

Chỉ còn 1 ngày để người trúng Jackpot ngày 30/4 đến nhận số tiền thưởng gần 38 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế).
Chỉ còn 1 ngày để người trúng Jackpot ngày 30/4 đến nhận số tiền thưởng gần 38 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế).

Theo quy định thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày (2 tháng) kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Như vậy, ngày hết hạn nhận thưởng sẽ là vào ngày mai (29/6/2017). Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trong trường hợp không có ai đến nhận thưởng thì số tiền trên sẽ được chuyển thành doanh thu khác của Vietlott.

Theo Thông tư số 01/2014/TT-BTC, đây là thu nhập từ việc hoàn nhập giá trị các giải thưởng tích lũy của các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán không có người trúng thưởng tại thời điểm kết thúc thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại Thể lệ trò chơi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau đó, số tiền này sẽ được chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, xây dựng nông thôn mới, phúc lợi xã hội.

Trước tình huống này, không ít người bày tỏ mối nghi ngờ với tính trung thực của thông tin, cho rằng đây chỉ là một chiếc “vé ảo” và là “chiêu trò” của Vietlott. Tuy nhiên, phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott khẳng định không thể có chuyện tạo ra vé ảo do quy trình bán vé, mở thưởng, trao thưởng chịu sự giám sát, kiểm soát của rất nhiều cơ quan, bộ ngành.

Trước đó, cũng đã có người trúng Jackpot nhưng cố tình không đến nhận thưởng ngay. Đó là trường hợp ông L.T.H (đến từ TP.HCM) sở hữu tấm vé trúng giải Jackpot trị giá gần 29 tỷ đồng trong kỳ quay 76 nhưng đã chờ đến 1 tháng sau đó để nhận giải vào đúng ngày Thần Tài (6/2/2017 – tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Ngày hôm nay (28/6), tại Hải Phòng, Vietlott cũng đã tổ chức lễ trao giải Jackpot Mega 6/45 kỳ quay 144 trị giá hơn 21 tỷ đồng cho khách hàng B.Q.H đến từ Hà Nội. Theo yêu cầu của khách hàng, Vietlott chỉ công bố thông tin khách hàng trúng thưởng, gồm: tên viết tắt, nơi cư trú và hình ảnh che mặt của khách hàng trúng thưởng.

Vietlott hiện triển khai kinh doanh tại 12 tỉnh, thành phố: Tp. HCM, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Sắp tới, Vietlott mở rộng triển khai kinh doanh tại 22 tỉnh, gồm: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre; sau đó tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Bích Diệp