1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đề nghị WB hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý điều hành VAMC

(Dân trí) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ trong việc xây dựng các cơ chế quản lý điều hành của VAMC để tổ chức này hoạt động một cách hiệu quả, góp phần xử lý dứt điểm nợ xấu.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đại diện NHNN và WB.
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đại diện NHNN và WB.

Ngày 15/8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tunc Uyanik, Giám đốc bộ phận phát triển khu vực tài chính và tư nhân của Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Thống đốc Lê Minh Hưng và ông Tunc Uyanik đã trao đổi về một số nội dung liên quan đến vấn đề cải cách hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá và xử lý vấn đề nợ xấu, cơ chế quản lý vận hành của Công ty quản lý tài sản (VAMC).

Phó Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết: Ngân hàng Nhà nước đã tiến đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện đối với vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên cơ sở áp dụng và tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế liên quan.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, sự ra đời của Công ty quản lý tài sản (VAMC) là một biện pháp cụ thể góp phần giải quyết nhanh vấn đề nợ xấu của các TCTD.

Theo đó, Phó Thống đốc đề nghị WB hỗ trợ trong việc xây dựng các cơ chế quản lý điều hành của VAMC để tổ chức này hoạt động một cách hiệu quả, góp phần xử lý dứt điểm nợ xấu. Phó Thống đốc cũng mong muốn WB tăng cường giúp đỡ Ngân hàng Nhà nước để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế thanh tra giám sát nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh; tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển và nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Đáp lại, ông Tunc Uyanik đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng. Ông cũng cho rằng việc thành lập và đưa vào hoạt động Công ty quản lý tài sản là một hướng đi đúng đắn; đồng thời khẳng định WB cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho việc phát triển khu vực tài chính - ngân hàng của Việt Nam.

An Hạ