1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Quảng Nam

Đề nghị thu hồi giấy phép của "đại gia vàng nợ thuế"

(Dân trí) - Tính đến ngày 14/6, tổng số nợ thuế của 2 Công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn của Tập đoàn Besra là hơn 430,7 tỉ đồng; trong đó nợ gốc hơn 290 tỉ, còn lại là tiền phạt.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam xác nhận con số nợ như trên của 2 Công ty này.

Trong đó, Công ty TNHH vàng Phước Sơn nợ hơn 334,8 tỉ đồng; Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu nợ trên 95,7 tỉ đồng.

Nhà máy vàng Đắk Sa của Công ty TNHH vàng Phước Sơn. Nhà máy này đã ngưng hoạt động
Nhà máy vàng Đắk Sa của Công ty TNHH vàng Phước Sơn. Nhà máy này đã ngưng hoạt động

Theo lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam, lâu nay, cả hai công ty đã dừng sản xuất. Đối với Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu giấy phép đã hết hạn từ ngày 5/3/2016. Hiện Besra vẫn đang tiếp tục xin gia hạn giấy phép khai thác.

“Chúng tôi đã đề nghị rút giấy phép chứng nhận đầu tư đối với 2 công ty này nhưng họ đang xin Trung ương tái cơ cấu”, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Nam không muốn nêu tên cho hay.

Theo số liệu của Cục thuế Quảng Nam, từ đầu năm 2016 đến nay, 2 công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu của Tập đoàn Besra cũng đã nộp gần 1,49 tỉ đồng tiền thuế do phát sinh từ việc bán các sản phẩm cũ.

Theo tìm hiểu của PV, Besra cũng đã nhiều lần làm việc với tỉnh Quảng Nam để xin tái cơ cấu nhưng tỉnh Quảng Nam không đủ thẩm quyền quyết định mà vấn đề hiện nay thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Đối với việc xin tái cơ cấu để hoạt động trở lại của 2 công ty này, lãnh đạo Cục thuế Quảng Nam khẳng định: “Đề nghị (2 công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu và TNHH vàng Phước Sơn - PV) thực hiện xong nghĩa vụ thuế trước khi xin cấp phép gia hạn”.

Công Bính

Đề nghị thu hồi giấy phép của "đại gia vàng nợ thuế" - 2