1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dầu thô trở lại mức 51 USD/thùng

Sau một thời gian ngắn tạm lắng xuống, giá dầu thô đã leo lên mức 51 USD/thùng sau khi có tin dự trữ dầu của Mỹ giảm bớt 1,6 triệu thùng.

Giá dầu thô nhẹ giao tháng 7/2005 tăng lên mức 50,98 USD/thùng tại thị trường New York vào ngày hôm qua (25/5).

Nguyên nhân của lần tăng giá này là do bản báo cáo giữa tuần của Bộ Năng lượng Mỹ vừa công bố. Báo cáo cho thấy dự trữ dầu nước này giảm 1,6 triệu thùng, xuống còn 332,4 triệu thùng từ cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức dự trữ này vẫn cao hơn mức cùng kỳ năm ngoái 31,8 triệu thùng.

Bên cạnh đó, tin đồn rằng các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể giảm sản lượng khai thác khiến các chuyên gia nhận định rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong ít ngày tới, không loại trừ khả năng tiệm cận mức kỷ lục 58,28 USD/thùng vào ngày 4/4/2005.

Ngay sau khi có tin giá dầu tăng, thị trường chứng khoán Dow Jones đã có biến động đáng kể. Chỉ số trung bình của các ngành công nghiệp tại Dow Jones giảm 45,88, tức khoảng 0,44%, xuống còn 10.457,80.

VietNamnet (Theo AP)