1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đấu thầu liên tiếp, vàng "Nhà nước" vẫn "đắt như tôm tươi"!

(Dân trí) - Phiên đấu thầu vàng sáng nay có 18 đơn vị trúng thầu tới 39.200 lượng vàng, với mức giá sàn 43,3 triệu đồng/lượng. Vào sáng thứ 6 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 6, với khối lượng chào thầu dự kiến khoảng 50.000 lượng vàng.

Gần 1,5 tấn vàng bán hết trong phiên đấu thầu sáng 10/4 (ảnh minh họa).
Gần 1,5 tấn vàng bán hết trong phiên đấu thầu sáng 10/4 (ảnh minh họa).

Sáng nay 10/4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu thứ 5 với khối lượng chào thầu lên tới 40.000 lượng vàng (tương đương 1,5 tấn vàng). Đây là phiên đấu thầu có khối lượng vàng chào thầu nhiều nhất từ trước tới nay, bởi 4 phiên trước đó, mỗi phiên Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu 26.000 lượng vàng.

Cùng với đó, phiên đấu thầu đã thu hút tới 22 đơn vị tham gia, nhiều hơn phiên hôm qua 7 đơn vị, với khối lượng đặt mua lên tới 47.000 lượng, tức cao hơn khối lượng chào bán 7.000 lượng.

Kết thúc phiên đấu thầu, trong số 22 đơn vị là ngân hàng và doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng có 18 đơn vị trúng thầu 39.200 lượng vàng. Trong phiên sáng nay, đơn vị mua nhiều nhất là 6.700 lượng vàng, mua ít nhất là 800 lượng.

Mức giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong phiên đấu thầu sáng nay tương tự hôm qua, ở mức 43,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc (ở mức 43,29 triệu đồng/lượng) chỉ có 10.000 đồng/lượng. Còn mức giá trần tại buổi đấu giá này cũng chỉ nhỉnh hơn giá sàn 10.000 đồng, tức 43,31 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính chung với phiên đấu thầu sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã “tung” ra thị trường tới 118.200 lượng vàng SJC, trong số lượng vàng chào bán là 143.200 lượng vàng.

Sáng nay, khi Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng, giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm giá mạnh chiều mua vào, xuống mức 43,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới đang tăng rất nhanh. Cụ thể, tại Hà Nội, giá vàng SJC qua niêm yết giao dịch của Công ty CP SJC Hà Nội ở mức 43,1 triệu đồng/lượng (mua vào) - 43,3 triệu đồng/lượng (bán ra), điều chỉnh giảm mỗi chiều 130.000 đồng/lượng và 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Còn đến hơn 13h hôm nay, giá vàng tại đây đã điều chỉnh tăng nhẹ trở lại mức 43,25 triệu đồng/lượng - 43,35 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 150.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng so với sáng nay.

Hiện tại, giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 3,2 triệu đồng/lượng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, vào sáng thứ 6 tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 6. Dự kiến khối lượng vàng miếng chào bán trong phiên đó sẽ lớn nhất từ trước đến nay, khoảng 50.000 lượng.

Nguyễn Hiền