1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Đại hội cổ đông với nhiều sự bất thường của BBT

(Dân trí) - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn của Bông Bạch Tuyết đã không được thông qua trong một không khí tranh cãi căng thẳng và gay gắt giữa các cổ đông của công ty.

Đại hội cổ đông đã không thông qua phương án phát hành riêng lẻ 8,16 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng của BBT.

Phát hành hay không phát hành?

Căng thẳng của ĐHCĐ BBT, diễn ra vào sáng 14/7 lên tới đỉnh điểm khi ông Tạ Xuân Thọ, tổng giám đốc, tuyên bố không tham gia đại hội khi phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cho cổ đông chiến lược không được cổ đông lớn Dệt May Gia Định thông qua.

Bước vào ĐHCĐ của BBT, các cổ đông được nhận một bản kiến nghị của tập thể cán bộ quản lý công ty phản ánh “căn bệnh trầm kha mất đoàn kết nội bộ” của công ty BBT khi Chủ tịch HĐQT & TGĐ công ty có ý định từ nhiệm bởi áp lực của các cổ đông Dệt May Gia Định (đại diện 30% vốn nhà nước).  ĐHCĐ với sự hiện diện của 85 cổ đông đại diện cho 66,81% số cổ phần diễn ra trễ hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi.

Thời gian đầu tiên của đại hội diễn ra khá suôn sẻ mặc dù bản báo cáo tình hình hoạt động không mấy sáng sủa của BBT do ông Tổng giám đốc Trần Xuân Thọ trình bày dài gần 13 trang gây sốc không ít cho các nhà đầu tư.

Sau đó theo như diễn tiến bình thường của các đại hội cổ đông khác báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 của BBT được thông qua với sự đồng ý của đa số các cổ đông. Tuy nhiên, sự cố phát sinh khi tờ trình phát hành thêm cổ phiếu được đưa ra biểu quyết thì đại diện của Dệt May Gia Định bỏ phiếu không đồng ý.

Theo điều lệ, để thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới thì phải đạt được sự đồng ý của 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên Dệt may Gia Định chiếm tới 30% số cổ phiếu đã không đồng ý với phương án này.

Quá bức xúc trước sự việc đã xảy ra, ông Thọ đứng lên phát biểu: “Trong tình trạng công ty không có nguồn vốn lưu động, mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng như hiện nay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 chỉ có thể thực hiện được khi công ty tăng thêm vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược. Nếu Dệt may Gia Định đồng ý với kế hoạch 2008 thì phải đồng ý với phương án tăng vốn. Nếu không tăng vốn trong tình trạng khủng hoảng tài chính hiện nay công ty sẽ thua lỗ và có thể không tồn tại được”.

Lúc đó, ông Thọ cầm lá phiếu biểu quyết trên tay tuyên bố với tư cách là đại diện cho hơn 7,2 triệu cổ phiếu của công ty sẽ rời bỏ đại hội cổ đông nếu phương án phát hành thêm cổ phiếu không được thông qua. Hội trường khách sạn Đệ Nhất trở nên rối loạn khi ông Thọ rời khỏi bàn chủ tọa, cầm valy và chuẩn bị ra về.

Rất may là với sự can thiệp của bà Phan Vũ Trầm Hương, đại diện HoSE, ông Thọ đã trở lại bàn chủ tọa đoàn.

Đại diện cho 30% vốn nhà nước có mặt trong hội đồng quản trị ông Phan Thanh Quan đã đứng lên giải thích việc phản đối tăng vốn điều lệ bởi vì không tin tưởng vào việc sử dụng vốn của công ty nhất là khi ban điều hành và ban kiểm sát chưa làm tròn trách nhiệm được giao trong năm 2007.

Ông Lê Đông Triều tổng giám đốc dệt may Gia Định có mặt tại đại hội cho biết Dệt May Gia Định muốn hội đồng quản trị BBT trình phương án phát hành cụ thể, cho những đối tác chiến lược nào, giá bán hợp lý.

Ông Triều lý giải: “Chúng tôi không muốn cổ phiếu Bông Bạch Tuyết bị bán dưới mệnh giá”. Thông tin mà ông Thọ đưa ra trong đại hội là các cổ đông chiến lược đồng ý mua cổ phiếu với giá khoảng 9.000 đồng.

Ông Thọ cho rằng dệt may Gia Định đã tỏ ra bất nhất khi đã đồng ý đưa phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong các kỳ họp của hội đồng quản trị nhưng khi ra trước đại hội đồng lại không đồng ý.

Ông Thọ bức xúc: ‘Trước tình hình tài chính khó khăn có thể dẫn đến thua lỗ, HĐQT của BBT đã trình trước đại hội cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 8,16 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ. BBT đang trên bờ vực, nếu như không có nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào thì nguy cơ là trước mắt”.

Một quản đốc phân xưởng BBT công bố trước đại hội mấy ngày nay đã cho công nhân phân xưởng nghỉ làm bởi vì không có nguyên vật liệu để sản xuất. Ông Thọ xác nhận tình trạng ngưng sản xuất này và cho biết nếu BBT đang thiếu vốn lưu động nghiêm trọng, việc không sản xuất kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc công cấp bông cho các bệnh viện trong thành phố.

Nhà đầu tư chiến lược nói gì?

Ông Lê Tiến Phước, chủ tịch công ty tài chính và đầu tư địa ốc, cơ sở thương mại và kinh doanh VICS người dự kiến sẽ trở thành cổ đông chiến lược của BBT bằng việc mua 2,5 triệu cổ phiếu khi được hỏi ông còn ý định mua cổ phần của BBT khi phương án phát hành không được thông qua cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy được tiềm năng phát triển của BBT và mong muốn góp vốn vào đây. ĐHCĐ không thông qua phương án phát hành là điều đáng tiếc nhưng trong thời gian ngắn sắp tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục để ngỏ khả năng hợp tác với BBT”.

Ông Phước đã tham dự đại hội cổ đông đến phút cùng và được bầu vào hội đồng quản trị của BBT cùng với 6 thành viên khác. Đã có lúc ông Phước định giơ tay phát biểu khi phương án phát hành không được thông qua nhưng khi được hỏi ông nói rằng: “Tôi không muốn đại hội phải bắt đầu lại từ đầu”.

Ông Lê Nguyên Minh, giám đốc công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tp.HCM, một thành viên trong hội đồng quản trị tỏ ra khá bình tĩnh và phát biểu có sức thuyết phục cổ đông khi đặt vấn đề: “Tại sao trong tình trạng BBT hoạt động thua lỗ các nhà đầu tư chiến lược không tỏ ra lo lắng mà vẫn cam kết góp vốn vào công ty thì một số cổ đông lớn lại phản đối chuyện đó”.

Bên lề đại hội ông Minh cho biết: “Đã có đối tác chiến lược cam kết mua số cổ phiếu mà BBT dự định phát hành. Tuy nhiên họ không muốn công bố thông tin bởi vì họ muốn có được một sự cam kết chắc chắn từ đại hội cổ đông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tiếc là phương án phát hành đã bị ngăn trở”.

Ông Minh cũng cho biết là hy vọng tại cuộc họp của HĐQT mới sẽ thảo luận với nhau để thống nhất được phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Có mặt và quan sát toàn bộ diễn biến đại hội cổ đông của BBT bà Hương, đại diện HoSE phát biểu trước các cổ đông của BBC: “Tôi đã tham dự nhiều đại hội cổ đông nhưng chưa từng chứng kiến một đại hội lộn xộn và có xảy ra nhiều việc đau lòng như thế này”.

Bà Hương đã phải kêu gọi sự bình tĩnh của các cổ đông lớn cho biết sẽ tường trình toàn bộ diễn biến của đại hội lên lãnh đạo HoSE để có biện pháp giải quyết.

Duy Linh