1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng: Nhộn nhịp thị trường đồ tiễn ông Táo về trời

(Dân trí) - Tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng, không khí mua bán đồ cúng ông Công, ông Táo nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường.

Đà Nẵng: Nhộn nhịp thị trường đồ cúng ông Táo về trời

 

Sáng 27/1 (tức 22 tháng Chạp), nhiều người đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng để mua đồ tiễn ông Công, ông Táo về trời khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Tượng đất ba ông Táo, ba cục đường, bánh tráng, xôi, chè, vàng mã, hoa cúc là đặc trưng của phiên chợ ngày cúng ông Táo ở Đà Nẵng.

hang trai cay.jpg

Các mặt hàng được người mua trong ngày này là trái cây...

 

Các mặt hàng được nhiều người mua là bộ đồ cúng ông Táo, trái cây, hoa tươi, trầu cau, xôi, chè, vàng mã, cá chép phóng sinh, thịt gà...

Giá các mặt hàng trong ngày này tăng nhẹ so với ngày thường. Cụ thể, hoa cúc: 10.000 đồng/cây, xôi: 6.000 đồng/đĩa, trầu cau: 6.000/đĩa, đồ cúng ông Táo (gồm tượng đất ba ông Táo, ba cục đường, bánh tráng, nến, vàng mã): 60.000 – 70.000 đồng/bộ…

xoi che.jpg

... xôi, chè, khoai, sắn để cúng

sam do cung.jpg

Ai cũng trên tay lỉnh kỉnh đồ cúng 

 

Chị Thảo, người bán bộ đồ cúng ông Táo tại chợ Hòa Khánh cho hay, hôm nay ngày cúng ông Táo trùng vào chủ nhật nên nhiều người đi chợ sắm đồ. Từ sáng đến gần trưa, chị đã bán được khoảng 30 chục bộ đồ cúng ông Táo.

khong khi mua ban nhon nhip.jpg

Không khí mua bán rất nhộn nhịp

 

Còn cô Hoa, người bán trầu cau, hoa cúc (chợ Hòa Khánh) cho biết, hôm nay, cô phải nhờ con gái ra phụ bán nhưng hầu như khách hàng nào cũng phải chờ khi mua trầu cau.

Cô Hằng (trú quận Liên Chiểu) đang mua đồ cúng ông Táo chia sẻ: “Một năm mình chỉ cúng ông Táo một lần nên phải cúng đàng hoàng, cẩn thận để thể hiện sự tôn kính đối với vua bếp nhà mình”.

 Khánh Hồng

bannerchan-bai-1520499512777326906926-15389023313932091006234.gif