1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách

Khánh Hồng

(Dân trí) - Mặc dù Đà Nẵng đã cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại, nhưng nhiều nhà hàng, quán nhậu vẫn, “cửa đóng, then cài”, “bất động” vì không có khách.

Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 1

Các nhà hàng trên các tuyến đường ven biển như Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Thoại… chủ yếu phục vụ khách du lịch vốn sầm uất nhưng nay trở nên đìu hiu vì dịch Covid-19

Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 2

Theo anh L., chủ một nhà hàng trên địa bàn quận Sơn Trà cho biết: “Tiền thuê mặt bằng, tiền thuê nhân viên hàng tháng đều phải trả trong khi khách không có. Vì vậy, tôi buộc phải đóng cửa nhà hàng để giảm bớt chi phí”

Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 3

Một số nhà hàng mở cửa hoạt động trở lại nhưng cũng rất vắng khách

Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 4
Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 5
Đà Nẵng: Nhiều nhà hàng vẫn “cửa đóng, then cài” dù đã hết giãn cách - 6

Không chỉ nhà hàng, quán cà phê cũng treo bảng sang nhượng