1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ

Khánh Hồng

(Dân trí) - Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn uống tại Đà Nẵng nhộn nhịp trong ngày đầu được mở cửa phục vụ tại chỗ.

Từ 0h ngày 11/9, Đà Nẵng cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của PV, các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê… đã đồng loạt mở quán phục vụ nhu cầu ăn uống, mua sắm của người dân.

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 1

Hàng quán ở Đà Nẵng đồng loạt mở cửa bán trở lại

Đông khách nhất là các quán cà phê, quán ăn sáng. Còn các mặt hàng kinh doanh khác, lượng khách ra vào cũng chỉ lai rai.

Anh Phạm Hùng, chủ quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng cho biết, chiều qua khi biết tin, anh đã thông báo cho nhân viên trở lại với công việc bắt đầu từ sáng nay.

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 2

Nhộn nhịp nhất là các quán cà phê

“Hôm một tháng trời phải đóng quán, hôm nay được mở cửa trở lại tôi rất vui. Không chỉ bản thân tôi có việc làm mà các nhân viên cũng có việc làm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc kinh doanh sẽ vẫn còn nhiều khó khăn”, anh Hùng nói.

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 3

Và các quán ăn 

Cô Trần Thị Hoa - bán xôi ăn sáng trên đường Phan Đình Phùng cũng vui mừng không kém.

Theo cô Hoa, hơn một tháng nay, cô chỉ ở nhà không có thu nhập, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 4
Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 5

Nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng đã mở cửa hoạt động

“Hôm nay được bán lại vui quá là vui. Trong sáng hôm nay, sau khi trừ các khoản chi phí, cô lãi được 70 ngàn đồng”, cô Hoa cho biết.

Ngoài việc cho các cửa hàng, quán ăn được hoạt động trở lại, Đà Nẵng cũng nới lỏng quy định không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…, thay vì không quá 20 người như những ngày qua.

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 6
Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 7

Mọi người đều phấn khởi vì sau hơn một tháng trời mới được kinh doanh trở lại

Hàng quán tại Đà Nẵng nhộn nhịp sau khi được mở cửa phục vụ tại chỗ - 8

Các cửa hàng bán đồ chơi trung thu cũng mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân

Bên cạnh đó, Đà Nẵng vẫn tiếp tục áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo “thẻ đi chợ” (3 ngày một lần).

Để phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng chỉ thị tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, các điểm vui chơi, giải trí có thưởng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử…