1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ phát biểu 3 bài kiếm hơn 8 tỷ

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng tài chính Mỹ Tim Geithner vừa gia nhập nhóm các nhà diễn thuyết có thù lao cao nhất khi thu về tới khoảng 400.000, tương đương hơn 8,5 tỷ đồng chỉ sau 3 buổi nói chuyện.

Ông Tim Geithner đã gia nhập nhóm các nhà diễn thuyết có thù lao “khủng”
Ông Tim Geithner đã gia nhập nhóm các nhà diễn thuyết có thù lao “khủng”

Theo tờ Financial Times, ông Geithner giờ đã có thể xếp ngang hàng với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu thủ tướng Anh Tony Blair về khả năng kiếm tiền từ diễn thuyết. Sau khi rời nhiệm sở, hai cựu chính trị gia này đều đã thu về hàng triệu USD với những bài phát biểu tại các sự kiện được tổ chức kín.

Hồi tháng trước, trong một buổi nói chuyện tại hội thảo của ngân hàng Đức Deutsche Bank, ông đã được nhận số tiền sau thuế khoảng 200.000 USD, một nguồn tin của tờ báo trên cho biết.

Ông Geithner đã bắt đầu diễn thuyết về các chủ đề bao gồm chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), và tình hình của thế giới chỉ 3 tháng sau khi rời nhiệm sở hồi tháng Giêng vừa qua.

Tại hội thảo của Deutsche Bank, ông Geithner đã phát biểu cùng với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cựu thủ tướng Italia Mario Monti. Ông cũng trả lời các câu hỏi từ Peter Hooper, kinh tế gia trưởng của ngân hàng này, người đã mời ông tham dự “một vài sự kiện với khách hàng trong năm này”, ngân hàng của Đức cho biết.

Vị cựu Bộ trưởng tài chính cũng từng là diễn giả tại buổi họp thường niên của quỹ đầu cơ Blackstone hồi tháng 4. Trong tháng sau đó, ông diễn thuyết tại buổi họp thường niên của Warburg Pincus, một quỹ đầu tư khác. Tại mỗi sự kiện trên ông đều được trả hơn 100.000 USD. Hiện người phát ngôn của ông Geithner chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Các quỹ đầu tư trên thế giới thường cạnh tranh nhau để tổ chức những sự kiện hào nhoáng với sự tham gia của những tên tuổi lớn nhất. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhà sáng lập David Rubenstein của quỹ Carlyle đã chủ trì màn hỏi đáp với ông Clinton, người được nhận 200.000 USD để tham dự sự kiện thường niên này.

Đây không phải lần đầu tiên một quan chức Mỹ đi diễn thuyết ngay sau khi rời nhiệm sở. Trước đây, chỉ một tuần sau khi nghỉ hưu, cựu chủ tịch Fed Alan Greenspan đã được trả tới 250.000 USD để phát biểu tại một buổi tiệc tối của ngân hàng đã phá sản Lehman Brothers.

Theo thống kê của trang tin MSN, số tiền cao nhất cho một buổi diễn thuyết cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhận được là 525.000 USD sau một bài phát biểu tại Edmonton, Canada tháng 6/2008. Trong khi đó cựu thủ tướng Anh cũng từng được nhận 500.000 USD năm 2007 khi nói chuyện với một tập đoàn bất động sản tại Trung Quốc.

Dù vậy các chính trị gia có lẽ phải “ngả mũ” trước ông “trùm” bất động sản Mỹ Donald Trump. Ông đã được tổ chức Learning Annex trả tới 25,5 triệu USD cho 17 buổi diễn thuyết trong năm 2006 và 2007, tương đương 1,5 triệu USD/buổi.

Thanh Tùng
Tổng hợp