Doanh nghiệp tuần qua:

Cường "Đô La" nói về khoản nợ với Trương Mỹ Lan; nỗi buồn của tỷ phú thép

Mai Chi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quốc Cường nói về nguồn tiền thanh toán cho bà Trương Mỹ Lan, kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp niêm yết là thông tin đáng chú ý tuần qua.

Phương án trả 2.882 tỷ đồng của Quốc Cường Gia Lai cho Sunny Island

Tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2024 diễn ra hôm 30/7, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - thừa nhận điều quan tâm nhất hiện nay ở Phước Kiển là thu xếp nguồn tiền trả lại bà Trương Mỹ Lan và nhận về dự án.

Trao đổi bên lề cuộc họp với phóng viên báo Dân trí, ông Cường nói nguồn tiền để thanh toán đang được sắp xếp. Công ty dự kiến thoái vốn 3 dự án thủy điện, đem về nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong năm nay và đầu năm sau, công ty cũng tập trung xử lý hàng tồn kho của các dự án, dự kiến đem về hơn 1.000 tỷ đồng. Cộng với doanh thu Marina Đà Nẵng, con số thu về hoàn toàn khả thi để trả cho đối tác.

Ông Nguyễn Quốc Cường nói về khoản nợ 2.882 tỷ đồng với Trương Mỹ Lan (Video: Nhật Quang).

Thời gian tới, nếu gặp khó về việc xử lý hàng tồn kho hay thoái vốn thì Quốc Cường Gia Lai cũng sẽ xem xét thoái vốn ở một số công ty để chuẩn bị đủ nguồn tiền.

Về dự án Phước Kiển, ông Cường khẳng định đó là một trong những dự án then chốt của công ty. May mắn, mọi hồ sơ, sổ đỏ liên quan dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island (trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) đã được Cơ quan điều tra nắm giữ, không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào.

Do đó, khi nào Quốc Cường Gia Lai thanh toán số tiền trên thì có thể cầm lại sổ đỏ của 65ha đã chuyển cho đối tác. 

Quốc Cường Gia Lai có quý lỗ nặng nhất thập kỷ

Cũng trong tuần qua, Quốc Cường Gia Lai công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, là bản báo cáo đầu tiên được ông Nguyễn Quốc Cường ký trong vai trò Tổng giám đốc.

Quý II, công ty có doanh thu hơn 26 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các loại chi phí, công ty lỗ hơn 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 14 tỷ đồng, ghi nhận quý thua lỗ nặng nhất trong khoảng một thập kỷ hoạt động vừa qua của Quốc Cường Gia Lai.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu hơn 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm gần 17 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, Quốc Cường Gia Lai còn gần 28 tỷ đồng tiền mặt. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 160 tỷ đồng.

Vấn đề tiếp tục thách thức với Quốc Cường Gia Lai là lượng hàng tồn kho lớn, hơn 7.028 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản. Số này phần lớn là bất động sản dở dang, hơn 464 tỷ đồng bất động sản hàng hóa.

Nhà sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" báo lãi đậm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã cổ phiếu: YEG) cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh.

Nhà sản xuất chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đạt hơn 207 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,6 lần cùng kỳ và là mức cao nhất từ quý I/2022 đến nay.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng gần 2,6 lần lên gần 40 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính, chi phí bán hàng không biến động nhiều đã giúp lợi nhuận sau thuế công ty tăng 61% so cùng kỳ, lên hơn 9 tỷ đồng, bất chấp chi phí quản lý tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần công ty đạt khoảng 280,6 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng quảng cáo và tư vấn truyền thông đóng góp doanh thu cao nhất với 253 tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần cùng kỳ. 

Được xóa nợ, Vietnam Airlines báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Phiên giao dịch 2/8, cổ phiếu HVN gây chú ý khi tăng kịch biên độ lên 22.050 đồng/đơn vị, khớp lệnh đạt 5,7 triệu đơn vị và dư mua giá trần tới 771.500 đơn vị sau khi lùi về mức 20.050 đồng.

Mức khớp lệnh đối với HVN là rất đáng kể do mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều. Lượng khớp lệnh giá trần đạt 1,46 triệu đơn vị cho thấy nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhập trả mức giá cao nhất phiên để mua vào cổ phiếu này.

Cổ phiếu HVN tăng kịch trần phiên hôm nay sau khi hãng hàng không quốc gia công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với mức lãi sau thuế 1.034,7 tỷ đồng, hoàn toàn đảo ngược so với kết quả thua lỗ tới 1.348,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Theo Vietnam Airlines, trong quý II vừa rồi, tổng công ty có thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh (đạt 1.684,5 tỷ đồng, tăng 45,5 lần) do phương án được đối tác tiếp tục xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu.

Hãng cũng cho biết, nhờ thị trường vận tải phục hồi và doanh nghiệp chủ động triển khai loạt giải pháp như điều hành linh hoạt cung ứng vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… nên đã hỗ trợ đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Kết quả 6 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 5.476 tỷ đồng và của công ty mẹ đạt 1.216 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ phú Trần Đình Long thắng đậm vẫn phảng phất nét buồn

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với doanh thu thuần 39.555,5 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, nhóm thép chiếm tỷ trọng lớn nhất với đóng góp lần lượt 96% và 91% cho doanh thu, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn. Nông nghiệp góp vào 4% doanh thu và 7% lợi nhuận. Tỷ trọng của bất động sản trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận sau thuế Hòa Phát lần lượt 0,3% và 2%.

Lãi sau thuế quý II của tập đoàn ghi nhận mức 3.319,6 tỷ đồng, tăng 129,3%. Lũy kế 6 tháng, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đạt 70.407,9 tỷ đồng doanh thu thuần và 6.188,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25,3% và 238% so với nửa đầu năm 2023.

Hòa Phát cho biết, trong quý II, sản lượng thép xây dựng đạt 1,27 triệu tấn, tăng 33% so với quý trước, tuy vậy, tiêu thụ thép cuộn cán nóng lại biến động ngược chiều với mức giảm 10% xuống còn 724.000 tấn. Thị phần thép xây dựng trong nước duy trì vị thế dẫn đầu với 38%.

Tập đoàn tỷ phú Long cho hay, sản lượng thép cuộn cán nóng quý II giảm 10% so với quý I đến từ những khó khăn trong tiêu thụ tại cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Lượng thép cuộn cán nóng nhập khẩu giá thấp tràn vào thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng mạnh, ở mức 6 triệu tấn, tăng gấp rưỡi cùng kỳ 2023 và vượt mức tăng trưởng toàn thị trường, gây nên sức ép lớn cho việc tiêu thụ thép cuộn cán nóng của Hòa Phát tại thị trường nội địa.

Cùng với đó, giá HRC tại thị trường trong nước tuy tăng lên một nhịp ngắn trong tháng 2 nhưng đã giảm liên tục từ tháng 3 đến hết quý II. Thị trường xuất khẩu cũng có nhiều thử thách đến từ tình trạng dư thừa thép cuộn cán nóng cũng như việc tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại tại các quốc gia nhập khẩu.