Cổ đông Vietnam Airlines "ăn mừng" lãi nghìn tỷ đồng nhờ được xóa nợ

Mai Chi

(Dân trí) - Tuy thanh khoản chưa thực sự thuyết phục song các chỉ số chiều nay đã có pha đảo chiều rất ngoạn mục. HVN tăng kịch trần sau khi báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II.

Có đến 10 cổ phiếu tăng trần trên sàn HoSE trong phiên 2/8 sau cú đảo chiều ngoạn mục của các chỉ số. HVN gây chú ý khi tăng kịch biên độ lên 22.050 đồng/đơn vị, khớp lệnh đạt 5,7 triệu đơn vị và dư mua giá trần tới 771.500 đơn vị sau khi lùi về mức 20.050 đồng.

Mức khớp lệnh đối với HVN là rất đáng kể do mã này chỉ được giao dịch vào phiên chiều. Lượng khớp lệnh giá trần đạt 1,46 triệu đơn vị cho thấy nhiều nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhập trả mức giá cao nhất phiên để mua vào cổ phiếu này.

Cổ phiếu HVN tăng kịch trần phiên hôm nay sau khi hãng hàng không quốc gia công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với mức lãi sau thuế 1.034,7 tỷ đồng, hoàn toàn đảo ngược so với kết quả thua lỗ tới 1.348,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Cổ đông Vietnam Airlines ăn mừng lãi nghìn tỷ đồng nhờ được xóa nợ - 1

Diễn biến giao dịch tại cổ phiếu HVN trong chiều nay (Nguồn: VDSC).

Theo Vietnam Airlines, trong quý II vừa rồi, tổng công ty có thu nhập khác hợp nhất tăng mạnh (đạt 1.684,5 tỷ đồng, tăng 45,5 lần) do phương án được đối tác tiếp tục xóa nợ theo thỏa thuận trả tàu.

Hãng cũng cho biết, nhờ thị trường vận tải phục hồi và doanh nghiệp chủ động triển khai loạt giải pháp như điều hành linh hoạt cung ứng vận chuyển, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán giảm giá dịch vụ… nên đã hỗ trợ đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Kết quả 6 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 5.476 tỷ đồng và của công ty mẹ đạt 1.216 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài HVN, thị trường cũng chứng kiến trạng thái "chuyển pha" chớp nhoáng tại nhóm cổ phiếu chứng khoán. BSI, CTS và FTS tăng trần, AGR tăng 4,9%; VDS tăng 4,6%; VIX tăng 3,1%; SSI tăng 3,1%; TVS tăng 2,3%; VND tăng 1,7%.

Nhóm ngành tài nguyên cơ bản giữ nhịp hồi phục. KSB tăng trần, VCA tăng 5,2%; TNA tăng 3,5%; TNT tăng 3,1%. Nhóm thép bật tăng: HSG tăng 2,9% với khớp lệnh 9,8 triệu đơn vị; NKG tăng 2,8%, khớp lệnh đạt 4,2 triệu đơn vị và HPG tăng 2,1%, khớp lệnh 17,5 triệu đơn vị.

Cổ phiếu ngành thực phẩm hồi phục với sự dẫn dắt của DBC. Mã này tăng trần lên 28.050 đồng, khớp lệnh 10,6 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, IDI tăng 6,7%; BAF tăng 3,5%; HAG tăng 2,5%; ANV tăng 2,5%; VNM tăng 1,7%. Cổ phiếu HNG của HAGL Agrico điều chỉnh nhẹ 0,3%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản cũng lấy lại sắc xanh sau khi giảm giá sâu ở phiên buổi sáng. HAR tăng trần, KHG tăng 6,4%; NVT từ mức giá sàn đã tăng mạnh 5,9%; NTL tăng 4,6%; TCH tăng 3,6%; LHG tăng 3,2%; NVL tăng 2,7%.

Ở chiều ngược lại, LDG vẫn giảm sàn, khớp lệnh đạt hơn 9 triệu đơn vị. Thị giá tại mã này chỉ còn 1.830 đồng. QCG thoát giàn, đóng cửa giảm 3,2% với khớp lệnh 2,8 triệu cổ phiếu.

Một loạt cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu vẫn tiếp tục điều chỉnh. HBC giảm sàn, VNE giảm 6,4%; FCM giảm 3,9%; NHA giảm 2,4%; FTD, HT1; HHV đóng cửa tại mức giá thấp hơn tham chiếu.

Toàn thị trường có 524 mã tăng, 41 mã tăng trần so với 383 mã giảm, 29 mã giảm sàn. Riêng HoSE có 267 mã tăng và 160 mã giảm, theo đó, VN-Index tăng 9,64 điểm tương ứng 0,79% lên 1.236,6 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số đã về sát ngưỡng 1.210 điểm. HNX-Index tăng 2,33 điểm tương ứng 1,02% và UPCoM-Index tăng 0,25 điểm tương ứng 0,27%.

Chỉ số hồi phục nhanh nhưng thanh khoản chưa thực sự thuyết phục. Khối lượng giao dịch toàn phiên trên HoSE ở mức 696,66 triệu cổ phiếu tương ứng 16.387,19 tỷ đồng; con số này trên HNX là 56,48 triệu cổ phiếu tương ứng 1.024,96 tỷ đồng và trên UPCoM là 52,89 triệu cổ phiếu tương ứng 659,99 tỷ đồng.