1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cuba công nhận và cho phép người dân sử dụng tiền điện tử

(Dân trí) - Ngân hàng Trung ương Cuba sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý để đảm bảo việc sử dụng tiền điện tử không nhằm cho các mục đích bất hợp pháp.

Cuba công nhận và cho phép người dân sử dụng tiền điện tử - 1

Cuba sẽ công nhận và điều tiết việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch thương mại (Ảnh: AP).

Ngày 27/8, trong một nghị quyết được công bố trên tờ Offical Gazette, chính phủ Cuba cho biết họ sẽ công nhận và điều tiết việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch thương mại.

Theo đó, Ngân hàng Trung ương Cuba sẽ thiết lập các quy tắc và quy định để quản lý việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số.

Ngoài ra, ngân hàng trung ương nước này cũng sẽ thiết lập một khuôn khổ pháp lý để cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nhằm đảm bảo tài sản này không bị sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

"Ngân hàng Trung ương Cuba, vì lợi ích kinh tế xã hội, có thể cho phép sử dụng một số tài sản ảo nhất nhật trong giao dịch thương mại và cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cho các hoạt động liên quan đến tài chính, thu đổi, sưu tập và thanh toán", nghị quyết của Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết.

Theo Ngân hàng Trung ương Cuba, các tổ chức tài chính và các pháp nhân khác có thể sử dụng tài sản ảo giữa họ với các thể nhân để thực hiện các hoạt động tiền tệ và thương mại cũng như đáp ứng các nghĩa vụ tiền tệ.

Hiện nay các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới vẫn lưỡng lự trong việc công nhận tiền điện tử do bản chất của đồng tiền này là đầu cơ, không có giá trị thực cũng như thiếu sự giám sát.

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế - tổ chức toàn cầu của các ngân hàng trung ương - cho biết trong một báo cáo hồi tháng 6, tiền điện tử có thể tiếp tay cho hoạt động phạm pháp và "chống lại lợi ích công cộng".

Hồi tháng 4, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại gần 65.000 USD. Nhưng sau đó đã nhanh chóng lao dốc xuống ngưỡng 32.000 USD vào ngày 23/5, mất một nửa giá trị so với mức đỉnh. Hiện đồng tiền này đã phục hồi đáng kể và đang giao dịch quanh mốc 48.000 USD.

Theo Ngân hàng Trung ương Cuba, do tính ẩn danh của người dùng tiền điện tử nên có khả năng chúng được sử dụng cho các hoạt động phạm pháp. Do đó, các tổ chức tài chính và cá nhân phải tránh giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ mà không được Ngân hàng Trung ương Cuba cấp phép.

Ngân hàng này cũng khẳng định khung pháp lý sẽ nhằm ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử vào các hoạt động phạm pháp như rửa tiền, khủng bố và phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.