1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Nam:

Củ sâm Ngọc Linh "khủng" 20 tuổi được rao bán với giá gần 1 tỷ đồng

Công Bính

(Dân trí) - Một cây sâm Ngọc Linh khoảng 20 năm tuổi, có 8 nhánh và nặng gần 1kg ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được trưng bày tại phiên chợ sâm Ngọc Linh với giá rao bán gần 1 tỷ đồng.

Ngày 1/8, tại lễ hội sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, người dân đã đem đến củ cây sâm nặng 0,9kg.

Củ cây sâm Ngọc Linh này là của anh Đinh Hồng Thắng (SN 1985, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My). Anh Thắng rao bán với giá gần 1 tỷ đồng. Củ sâm này được cho là lớn nhất từ trước tới nay được trưng bày tại lễ hội sâm Ngọc Linh tổ chức hàng năm ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Củ sâm Ngọc Linh khủng 20 tuổi được rao bán với giá gần 1 tỷ đồng - 1

Cây sâm Ngọc Linh có 8 nhánh, được chủ nhân rao bán với giá gần 1 tỷ đồng (Ảnh: BTC).

Phiên chợ sâm Ngọc Linh được mở cửa từ sáng 1/8. Hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV năm 2022, huyện Nam Trà My.

Phiên chợ có hơn 30 gian hàng bày bán sâm và hàng dược liệu các loại, mang đến sự đa dạng các sản phẩm để giới thiệu đến du khách.

Sáng 1/8, có 95kg sâm Ngọc Linh được bày bán với nhiều loại. Trong đó, sâm loại một giá 220 triệu đồng/kg, loại 2 là 120 triệu đồng/kg và loại 3 với giá 90 triệu đồng/kg.

Ngoài sâm Ngọc Linh, phiên chợ còn có các sản phẩm OCOP của địa phương cùng hàng chục loại dược liệu và hàng nông sản đặc trưng của vùng đất Nam Trà My.

Đặc biệt phiên chợ lần này xuất hiện lượng lớn các cây sâm lớn, đầy đủ thân củ, hoa lá để du khách thỏa thích lựa chọn.

Củ sâm Ngọc Linh khủng 20 tuổi được rao bán với giá gần 1 tỷ đồng - 2

Cây sâm Ngọc Linh được thẩm định trước khi đưa vào giao dịch (Ảnh: BTC).

Như thường lệ, các mặt hàng sâm Ngọc Linh trước khi mang vào phiên chợ sẽ được tổ thẩm định kiểm tra, đánh giá nguồn gốc, chất lượng. Đây cũng chính là điểm đặc biệt giúp thương hiệu từ phiên chợ và sâm Ngọc Linh được đông đảo du khách lựa chọn làm điểm đến trong dịp này.

Các sản phẩm dự thi là giống sâm Ngọc Linh được trồng tại các chốt trồng sâm của bà con ở các xã Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Leng và Trà Don. Những củ sâm này có hình dáng đẹp, cân đối, bao gồm cả thân cây, rễ, củ và hoa, màu sắc đẹp. Bên cạnh đó, những cây sâm dự thi phải đúng độ tuổi quy định, không bị sâu bệnh, dị tật.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích để trao cho các hộ tham gia dự thi.

Cuộc thi sâm Ngọc Linh năm nay thu hút hơn 70 hộ trồng sâm tham gia dự thi với 5 loại được phân theo độ tuổi, đây được xem là cuộc so tài gay cấn vì hầu hết các sản phẩm đều đạt chất lượng cao, sát với tiêu chí mà Ban tổ chức đưa ra.