1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu

Người đàn ông sẵn sàng bỏ số tiền khá lớn để mua thứ không còn ai dùng về cải tạo thành nơi cho thuê.

 
Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 1

Chiếc máy bay Airbus A319 của hãng Etihad Airways đã từng được sử dụng để chở khách.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 2

Tuy nhiên sau khi xuống cấp, nó đã bị "vứt xó". Một người đàn ông đã mua về cải tạo, làm mới bên trong thành nơi ở và cho thuê với giá 179 bảng/đêm (~5,1 triệu đồng) cho 4 người.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 3

Chủ nhân khu dã ngoại cắm trại là ông Toby Rhys-Davies chi ra 45.000 bảng Anh (~1,29 tỷ đồng) để mua chiếc máy bay Airbus không còn được sử dụng từ một bãi phế liệu ở Cardiff, xứ Wales (Vương Quốc Anh).

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 4

Sau đó, ông biến thân máy bay thành nơi ở đẹp và ấn tượng.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 5

Nếu như phần thân là chỗ ở, giường ngủ thì phần đuôi được dùng là nhà bếp, chỗ để hành lý, cửa sổ, lối thoát hiểm vẫn được giữ lại.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 6

Ghế ngồi trong thân máy bay đã bị tháo ra và thay vào đó là giường, ghế và nơi tắm phục vụ khách thuê.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 7

Chiếc máy bay sau khi cải tạo được đặt tại khu dã ngoại cắm trại Apple nơi có 9 nhà cho khách thuê trong đó có một máy bay khác là Lockheed JetStar. 

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 8

Thân máy bay dài 14,2m nên nó được tách thành 2 phần để chuyển từ Cardiff đến khu cắm trại của ông Toby trên quãng đường 160km

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 9

Nơi ở của khách có chiều dài khoảng 10,6m, rộng rãi cho 4 người ở. 

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 10

Sau khi đưa máy bay cũ này về, thợ lắp cửa sổ kính 2 lớp, lắp cửa ra vào.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 11

Máy bay Airbus A319 lần đầu tiên được sử dụng cho các chuyến bay thương mại năm 2003. Sau đó, hãng Etihad Airways mua dòng máy bay này để chở khách.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 12

Thời điểm máy bay còn được phục vụ  có 16 ghế hạng thương gia, 90 ghế hạng phổ thông, và 2 động cơ phản lực.

Cứ một đêm 5 triệu đồng vào túi nhờ thứ vác về từ bãi phế liệu - 13

Loại máy bay này được thiết kế cho các chặng bay ngắn đến trung bình, tầm bay khoảng 7.000 km. 

Theo Nghi Dung

Dân Việt