1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Cư dân chính thức gửi đơn khiếu tố Phú Mỹ Hưng

(Dân trí) - Ngày 6/11, bà Nguyễn Hồng Hải, Trưởng ban đại diện Nhóm cư dân khiếu nại Phú Mỹ Hưng cho biết gần 700 cư dân đã chính thức gửi đơn khiếu tố các sai phạm của Công ty Phú Mỹ Hưng đến các cơ quan chức năng.

Cư dân chính thức gửi đơn khiếu tố Phú Mỹ Hưng - 1
Cư dân Phú Mỹ Hưng ký đơn khiếu tố tập thể.

Bà Hải cho biết thêm: “Chúng tôi gửi đơn khiếu tố này đến Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM, các sở ban ngành có liên quan của TP... Trong đó, Sở Xây dựng TPHCM đã từ chối nhận vì Sở này cho là Sở không cấp giấy phép nào cho Phú Mỹ Hưng (PMH) cả”.

Theo bà Hải thì tính đến 18g ngày 4/11, tổng kết có 695 cư dân đã ký tên vào danh sách khiếu tố tập thể. Hiện nay, các cư dân vẫn tiếp tục ký thêm, nhưng danh sách đính kèm đơn khiếu tố vừa gửi đi đã chốt là 695 người.

Nội dung đơn khiếu tố cũng nhắc lại quan điểm của nhóm cư dân này là: tiền sử dụng đất theo các quy định phát luật hiện hành là do chủ đầu tư (Công ty PMH) phải đóng chứ không phải là cư dân PMH.

Ngoài ra, trong đơn, tập thể cư dân cũng đề nghị Chính phủ, UBND TP thanh tra nghĩa vụ tài chính của Công ty PMH trong suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp này.

Các cư dân cũng mong muốn các cơ quan chức năng giải thích rõ và cụ thể các quy định pháp luật hiện hành áp dụng trong trường hợp của PMH. Vì cả phía cư dân và Cty PMH đều dựa theo một văn bản pháp luật mà có cách hiểu khác nhau, và ai cũng cho là mình đúng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hồng Hải cũng tỏ thái độ không hài lòng về cách xử sự của ban lãnh đạo Công ty PMH trong ngày 31/11, khi đã hẹn làm việc với ban đại diện và cư dân rồi mà đóng cửa văn phòng và không xuất hiện.

Bà mong muốn là TP và lãnh đạo Công ty PMH sẽ để ý đến nguyện vọng của bà con và giải quyết rốt ráo sự việc này hơn là để nó day dưa, kéo dài và ngày càng khó kiểm soát.

Trước đây, UBND TPHCM cũng đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường làm việc với các bên liên quan để nghiên cứu phương án giải quyết. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có gì tiến triển vì vụ việc vượt khỏi chức năng, quyền hạn của Sở.

Tùng Nguyên