1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

CP Group đầu tư hơn 4 tỷ USD vào ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc

(Dân trí) - Tập đoàn Charoen Pokphand Group (CP) của Thái Lan mới đây tuyên bố sẽ thiết lập một doanh nghiệp chuyên về thịt lợn tại Trung Quốc với số vốn đầu tư ban đầu lên tới 4,1 tỷ USD.

CP Group đầu tư hơn 4 tỷ USD vào ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc - 1

Tập đoàn có tiếng của Thái Lan nhắm vào thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty

Thịt lợn là một phần không thể thiếu trên bàn ăn ở Trung Quốc - quốc gia có thị trường thịt lợn lớn nhất thế giới năm 2019, ước tính trị giá gần 200 tỷ USD. Tuy nhiên, dịch tả lợn châu Phi (ASF) cùng lũ lụt nghiêm trọng đã khiến nền kinh tế số hai thế giới thiếu nguồn cung thịt lợn.

Nắm bắt được thời cơ, Chia Tai Investment – công ty con của Chaeroen Pokphand Foods, đơn vị chế biến thực phẩm của CP Group sẽ mua lại 43 công ty hoạt động trong các lĩnh vực như chăn nuôi, trồng trọt, giết mổ và chế biến thực phẩm theo trị giá khoảng 28 tỷ nhân dân tệ (4,1 tỷ USD) tại Trung Quốc.

Bên bán - Chia Tai Animal Husbandry Investment - là công ty con gián tiếp thuộc 100% sở hữu của CP Group. Charoen Pokphand Foods, niêm yết tại sàn chứng khoán Thái Lan, sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 27/10 để được thông qua kế hoạch.

CP Foods định tái tổ chức lại nhằm củng cố hoạt động của Chia Tai Investment thông qua tiếp cận thị trường thịt lợn Trung Quốc. 43 công ty trong thương vụ có cơ sở tại 22 tỉnh thuộc Trung Quốc, tổng năng suất hàng năm 7,2 triệu con lợn.

Chia Tai Investment đã sẵn có mảng thức ăn chăn nuôi. Tích hợp với 43 công ty trên sẽ giúp Chia Tai Investment “ứng phó tốt hơn với các thay đổi trên thị trường, tận dụng hiểu biết trong chuỗi giá trị và mở rộng hơn nữa ảnh hưởng trong tương lai”, CP Foods cho biết.

Việc mua lại thông qua hình thức phát hành cổ phiếu mới. Chia Tai Animal Husbandry Investment nhận cổ phiếu mới của Chia Tai Investment, chiếm 65% vốn điều lệ. Giao dịch này làm pha loãng cổ phần của Chia Tai Investment do một công ty con gián tiếp khác của CP Foods từ 99,9% xuống còn 35%.

CP Group đầu tư hơn 4 tỷ USD vào ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc - 2
Một cửa hàng ăn nhanh của CP. Ảnh: Getty

Từ một cửa tiệm nhỏ bán hạt giống ra đời năm 1921 tại đường Song Wat ở thủ đô Bangkok, đến nay CP đã lớn mạnh trở thành tập đoàn tư nhân hàng đầu Thái Lan với hơn 200 chi nhánh trên khắp thế giới, sử dụng hơn 300.000 nhân viên. Năm 2017, tập đoàn đạt doanh thu 54 tỷ USD.

Hiện, CP Group có 3 trụ cột chính. Mảng nông nghiệp CP Foods hoạt động tại 17 quốc gia, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 nước tại khắp 5 châu và hiện là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới. Đây cũng là một trong những công ty chế gia cầm, thịt lợn và tôm lớn nhất thế giới.

Ngày nay CP cung cấp cho người tiêu dùng gần như mọi thứ, từ các hợp đồng bảo hiểm đến những miếng thịt lợn thơm ngon, từ những chuyến bay đến xe ô tô và thậm chí cả dịch vụ điện toán đám mây hay các bất động sản.

CP là cũng nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên rót vốn sau khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trong cuối những năm 1970.

Cuối năm 2018, CP tham gia một liên minh đã trúng thầu xây dựng dự án đường sắt cao tốc trị giá 6,8 tỷ USD kết nối 3 sân bay đông đúc nhất Thái Lan. Đường sắt là lĩnh vực quá xa so với những mảng kinh doanh cốt lõi của CP, nhưng lại là ngành rất quan trọng đối với chuỗi sản xuất thịt gia cầm của CP.

Thịt gà CP cũng được cung cấp cho hơn 10.000 cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan. CP cũng vận hành CP Lotus, một chuỗi siêu thị lớn ở Trung Quốc, và một số cửa hang bán buôn thương hiệu Makro ở Thái Lan và Campuchia.

CP cũng đã mua lại KFC ở Thái Lan và cung cấp thịt gà cho các cửa hàng KFC, phần cánh gà thường được xuất khẩu sang Nhật Bản.