Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa nhận cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng

Trường Thịnh

(Dân trí) - UBND Thành phố Đà Nẵng đã trao tặng cờ thi đua cho Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa về thành tích xuất sắc trong hoạt động lĩnh vực tổ chức sự kiện, đào tạo MC, với dấu ấn của CEO Lệ Chi.

Ngày 22/6, Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã được trao tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm và tặng bằng khen cho 3 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Công ty CP Truyền thông Rồng Tiên Sa là một trong 3 đơn vị được nhận cờ thi đua từ UBND thành phố về những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - du lịch địa phương trong tình hình mới nhiều thách thức cũng như nhiều cơ hội lớn, đặc biệt là sự thành công cho hoạt động kích cầu du lịch thành phố với cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng.

Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa nhận cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng - 1
Bà Đỗ Thị Nguyệt Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, trao cờ thi đua cho 3 đơn vị (Ảnh: Rồng Tiên Sa).

Thạc sĩ Trần Thị Lệ Chi - CEO Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa (Ủy viên Hội Doanh nghiệp Trẻ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân) - khẳng định doanh nghiệp không ngừng nỗ lực thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn, phấn đấu đạt kỳ vọng, xứng đáng với sự công nhận của UBND thành phố nói chung và từng đối tác, khách hàng, học viên nói riêng.

"Đây là niềm vinh dự và tự hào của một doanh nghiệp vừa tròn 10 năm khởi nghiệp, kiến tạo và phát triển; quyết tâm theo đuổi lĩnh vực truyền thông - tổ chức sự kiện và đào tạo nghệ thuật, kỹ năng; đào tạo MC chuyên nghiệp cho các thế hệ thiếu nhi, thanh thiếu niên, sinh viên, doanh nhân, doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo, nhân sự Rồng Tiên Sa được vinh dự góp phần vào sự phát triển của TP Đà Nẵng. Chúng tôi biết ơn sự tin tưởng và khích lệ của lãnh đạo TP Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp Trẻ thành phố, tiếp thêm sức mạnh và đón chờ những thành tựu sắp tới của Nhà Rồng", CEO Lệ Chi chia sẻ.

Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa nhận cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng - 2
Thạc sĩ - CEO Trần Thị Lệ Chi - nhận cờ thi đua từ UBND TP Đà Nẵng (Ảnh: Rồng Tiên Sa).

Rồng Tiên Sa là một doanh nghiệp hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực đào tạo MC, người mẫu, ca sĩ, kỹ năng, truyền thông và tổ chức sự kiện ở TP Đà Nẵng.

Công ty cho biết, không ngừng sáng tạo nhằm mang lại những định hướng mới mẻ về truyền thông và xây dựng nền tảng vững bền cho các nghề nghệ thuật đặc biệt là MC chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, sự kiện (tiệc cưới, team building, hoạt náo) diễn giả, thuyết trình, tự tin giao tiếp… Từ đó, tạo ra những giá trị đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong xuyên suốt thời gian hoạt động, cũng là nhiệm vụ mà UBND thành phố đặt ra cho doanh nghiệp.

Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa nhận cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng - 3
Ông Lê Trí Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng - chúc mừng doanh nhân Trần Thị Lệ Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng - nhận cờ thi đua của thành phố (Ảnh: Rồng Tiên Sa).

Hội Doanh nhân Trẻ đã triển khai 85 hoạt động chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. Hơn nữa, Ban chấp hành hội cũng quyết tâm rằng các ban - câu lạc bộ trực thuộc hội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Theo ông Lê Trí Hải - Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng - cộng đồng doanh nhân trẻ thành phố đang thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tình hình phát triển kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực trong việc khôi phục và đẩy mạnh hoạt động du lịch. Nhiều chương trình được triển khai đã tạo đà phát triển toàn diện cho nền kinh tế của thành phố.

Công ty Truyền thông Rồng Tiên Sa nhận cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng - 4
Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng cuối năm của Hội Doanh nhân Trẻ Đà Nẵng (Ảnh: Rồng Tiên Sa).

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm tạo cơ hội để các doanh nghiệp nhìn lại chặng đường hoạt động và cống hiến vừa qua. Đồng thời, tạo động lực cho các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.