1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Công ty thép lớn nhất Nhật Bản dừng xuất khẩu

(Dân trí) - Trước tình trạng giá vật liệu đầu vào tăng cao trong khi đồng yên Nhật lên giá, khiến các hợp đồng không còn khả năng thu lãi, nhà sản xuất rầm thép lớn nhất Nhật Bản, Tokyo Steel, đã tuyên bố tạm dừng xuất khẩu.

Người phát ngôn của Tokyo Steel, ông Nobuaki Nara, cho biết họ đã dừng ký hợp đồng xuất khẩu mới từ tháng 2.

 

Trong tháng 3 vừa qua, tỷ giá USD/yên Nhật lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức 100 yên “ăn” 1 USD kể từ năm 1995. Mặc dù tỷ giá đã tăng lên hơn 102 yên/USD vào hôm 4/4, nhưng vẫn còn cách xa mốc 120 yên của hồi đầu năm 2007.

 

Việc đồng yên lên giá nhiều so với USD đã gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận xuất khẩu của các công ty Nhật Bản.

 

Thêm vào đó, giá vật liệu đầu vào, trong đó có thép phế liệu, đã tăng mạnh trong mấy tháng qua.

 

Theo ông Nara, xuất khẩu, chủ yếu sang Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á, chiếm khoảng 20% doanh thu của Tokyo Steel. Ông cũng cho biết việc xuất khẩu thép của công ty này có thể được nối lại nếu họ bắt đầu nhìn thấy lợi nhuận.

 

Sau nhiều năm tăng trưởng khiêm tốn, nền kinh tế Nhật Bản đang có nguy cơ rơi vào suy thoái, trong cơn khủng hoảng tín dụng toàn cầu, với đồng yên lên giá, kéo theo đó là giá cả leo thang.

 

Đặng Lê

Theo AP