1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Long An:

Công ty mía đường nợ nông dân gần trăm tỉ đồng nhưng không trả

(Dân trí) - Hơn 1 tháng sau ngày nông dân giăng băng rôn đòi nợ gần 100 tỉ, công ty mía đường NIVL (Long An) vẫn chưa chịu trả nợ khiến hàng trăm hộ dân điêu đứng. Công ty này nhiều lần hứa sẽ trả rồi lại thất hứa nhưng UBND huyện cũng “bó tay”.

Chiều qua (16/6), trao đổi với Dân Trí, ông Trương Văn Triều – Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết: Công ty Cổ phần NIVL vẫn chưa chịu giải ngân, thanh toán số tiền gần 90 tỉ đồng nợ nông dân và thương lái từ năm 2013 đến nay.

“Sau nhiều lần Cty NIVL thất hứa không trả nợ cho người dân. UBND huyện đã báo cáo về UBND tỉnh để có hướng giải quyết, chứ việc này ngoài thẩm quyền của huyện", ông Triều cho biết thêm.

Nông dân căng băng rôn đòi nợ tại công ty
Nông dân căng băng rôn đòi nợ tại công ty

“UBND huyện cũng đã nhiều lần làm việc với công ty NIVL về vấn đề trên. Công ty NIVL cũng nhiều lần hứa hẹn sẽ trả nợ cho nông dân và thương lái trong thời gian qua nhưng vẫn chưa thấy có động thái gì khiến nhiều nông dân khá bức xúc. UBND huyện sẽ đốc thúc công ty NIVL để nhanh chóng giải quyết số nợ trên cho nông dân và thương lái. Việc công ty NIVL trì trệ trả nợ cũng gây mất an ninh trật tự cho địa phương vì người dân liên tục kéo đi đòi nợ nên UB huyện cũng rất quan ngại”, đại diện của UBND huyện Bến Lức cho biết thêm.

Bà Đinh Thị Hoan (thương lái) cho biết: “Việc công ty NIVL hứa cuối tháng 5/2016 sẽ thanh toán số tiền nợ cho chúng tôi nhưng đến nay vẫn chưa chịu thanh toán khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Chúng tôi chỉ là thương lái vay tiền khắp nơi để kinh doanh, giờ chúng tôi phải trả lãi cho ngân hàng hàng chục triệu đồng/tháng vì nợ tiền phân bón. Ngoài ra, nhiều người còn phải bán cả đất đai để trả nợ vì thời hạn cho vay đã hết hạn từ lâu. Nếu công ty NIVL vẫn kiên quyết không trả chúng tôi sẽ khiếu nại sự việc lên UBND tỉnh Long An để đòi lại công bằng cho người dân”.

Trước đó, từ sáng ngày 4 – 8/5/2016, hơn 20 nông dân, thương lái kéo đến Công ty Cổ phần NIVL, đóng tại xã Lương Hòa (huyện Bến Lức) để giăng băng rôn đòi tiền nợ khoảng 90 tỉ đồng. Sau nhiều lần đàm phán, ông A.Nandaa Kumar – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NIVL đã cam kết sẽ trả nợ cho dân trong vài ngày sau đó. Công ty hứa sẽ làm việc với ngân hàng cho bán 1.000 tấn đường đã thế chấp hiện đang để trong kho để lấy tiền thanh toán nợ.

Hiện, sự việc đang được UBND huyện Bến Lức trình lên UBND tỉnh Long An để xin ý kiến chỉ đạo.

Xuân Hinh