1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Công ty con của “Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất 2016” bị kiện vì chất lượng kém

(Dân trí) - Bức xúc trước việc chung cư chất lượng kém, một cư dân thuộc dự án Flora Anh Đào (Phường Phước Long B, quận 9, TPHCM) đã chấp nhận đóng án phí với số tiền lên đến gần 40 triệu đồng để chính thức khởi kiện chủ đầu tư ra toà.

Chiều 3/1/2017, bà Nguyễn Thị Phượng Hồng (chủ nhân căn hộ 1.14) thuộc chung cư Flora Anh Đào cho biết, Toà án nhân dân (TAND) quận 9, TP Hồ Chí Minh đã ra thông báo thụ lý vụ án bà khởi kiện chủ đầu tư vì bàn giao căn hộ chất lượng kém.

Theo đó, TAND quận 9 đã có văn bản gửi đến các đương sự gồm bà Hồng, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Nguyên Phúc (chủ đầu tư của chung cư Flora Anh Đào) và Viện KSND quận 9 để thông báo về việc đã thụ lý vụ án.

Công ty Nguyên Phúc là Công ty con của Tập đoàn Nam Long, đơn vị vừa đạt giải thưởng "Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất 2016”.

Bà Hồng cho biết, bà quyết tâm khởi kiện vụ án đến cùng nên đã đóng cho Cục Thi hành án Dân sự TPHCM gần 40 triệu đồng tiền án phí dù rằng đây là số tiền rất lớn với gia đình bà.

Văn bản TAND quận 9 nêu, việc khởi kiện nhằm vô hiệu hóa hợp đồng số 000114/FF15/PB00P00A giữa bà Hồng và Công ty Nguyên Phúc được ký kết ngày 23/11/2015. Đồng thời, bà Hồng yêu cầu Công ty Nguyên Phúc phải bồi thường 100% giá trị hợp đồng với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Bà Hồng bên trong căn hộ nứt toác của mình
Bà Hồng bên trong căn hộ nứt toác của mình

TAND quận 9 yêu cầu, kể từ 15 ngày sau khi nhận được thông báo, những cá nhân liên quan phải nộp ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Trong trường hợp cần gia hạn thì phải có đơn xin gia hạn để Tòa án xem xét.

Nếu hết thời gian mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện thì TAND căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, giữa tháng 9/2016, căn hộ 1.14 của bà Nguyễn Thị Phượng Hồng xuất hiện nhiều vết nứt theo hình chân chim, trần tường bong tróc, rệu rã khắp nơi. Bà Hồng nhiều lần phản ánh đến chủ đầu tư nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Sau đó, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu Công ty Nguyên Phúc phải nhanh chóng khắc phục hư hỏng trong chung cư Flora Anh Đào và báo cáo về tình trạng chất lượng căn hộ.

Dự án Flora Anh Đào do Tập đoàn Nam Long hợp tác với hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Realty và Nishi Nippon Railroad đầu tư xây dựng với tổng mức kinh phí lên đến 500 tỷ đồng. Dự án bao gồm khối tòa nhà cao 16 tầng với khoảng 500 căn hộ và bắt đầu bàn giao nhà từ cuối tháng 6/2016.

Trong tài liệu phía Nam Long cung cấp cho Dân trí, tập đoàn này khẳng định Công trình căn hộ Flora Anh Đào được Phân viện khoa học công nghệ xây dựng miền Nam chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực theo quy định hiện hành. Liên quan đến căn hộ 1.14 của bà Hồng, Nam Long khẳng định việc nứt tường là lỗi cục bộ, có thể khắc phục được 100% thông qua quy trình bảo hành thông thường.

Dưới đây là những vết nứt trong căn hộ 1.14 thuộc chung cư Flora Anh Đào của bà Nguyễn Thị Phượng Hồng mà PV ghi nhận bằng hình ảnh thực tế chiều 2/1/2017:

Vết nứt ngày càng rộng và dài
Vết nứt ngày càng rộng và dài
Vết nứt được khâu bằng những sợi chỉ lạ
Vết nứt được "khâu" bằng những "sợi chỉ" lạ
Cây đũa cắm lọt vào vết nứt
Cây đũa cắm lọt vào vết nứt
Công ty con của “Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất 2016” bị kiện vì chất lượng kém - 5
Những vết nứt chằng chịt trong chung cư Flora Anh Đào
Những vết nứt chằng chịt trong chung cư Flora Anh Đào

Công Quang