Có xảy ra “kịch bản mới” trong tuần tới?
(Dân trí) - Thị trường chứng khoán vừa khép lại một tuần giao dịch ấn tượng, dù điểm số tăng không nhiều nhưng khá ổn định và vững chắc. Các chuyên gia dự báo, có nhiều khả năng một “kịch bản mới” sẽ xảy đến trong phiên thứ 2 tới.
Với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm, Vn-Index tuần thứ hai của tháng 7 tăng tổng cộng 16,96 điểm (tương đương 3,86%) so với cuối tuần trước, tạm chốt ở mức 456,64 điểm.
Đặc biệt, một phiên xả hàng ồ ạt vào cuối tuần như lo ngại của nhiều người đã không diễn ra, ngược lại, sức cầu mạnh khi nhà đầu tư tranh mua các cổ phiếu ở mức giá trần đã đẩy Vn-Index bứt phá ngay trong ngày T+4.
Tính chung 5 phiên giao dịch trong tuần, toàn thị trường có 82,7 triệu chứng khoán chuyển nhượng thành công, khối lượng giao dịch bình quân đạt 16,54 triệu chứng khoán/phiên; tổng giá trị giao dịch trên là 2.699 tỷ đồng, bình quân 539,86 tỷ đồng/phiên.
Nhóm cổ phiếu blue-chips tuần này vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt xu thế thị trường khi đa phần đều tăng khá mạnh với khối lượng giao dịch rất lớn.
Trong đó nổi bật nhất là SSI và DPM, với lượng cầu luôn áp đảo so với lượng cung. Cũng trong tuần này, bảng tổng kết 5 mã chứng khoán có khối lượng giao dịch bình quân phiên lớn nhất đều là 5 cổ phiếu (tuần trước có chứng chỉ quỹ BF1).
Mã chứng khoán | Số phiên giao dịch | KLGD | Bình quân | GTGD (tr.đ) |
STB | 5 | 10,963,580 | 2,192,716 | 270,546 |
DPM | 5 | 6,894,240 | 1,378,848 | 344,917 |
HPG | 5 | 3,582,790 | 716,558 | 202,938 |
VTO | 5 | 3,575,480 | 715,096 | 58,988 |
SAM | 5 | 2,329,730 | 465,946 | 62,118 |
Lượng cầu từ khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho xu thế đi lên khá vững của thị trường. Ngoại trừ 2 phiên khối lượng bán ra có phần vượt trội khối lượng mua vào (đặc biệt là vào phiên cuối tuần 11/7, khối đầu tư nước ngoài tăng mạnh bán ra tới 3,6 triệu đơn vị, trong khi chỉ mua vào 1,48 triệu đơn vị), 3 phiên còn lại có xu hướng mua ròng vẫn là chủ đạo (phiên ngày thứ 2 với lượng mua ròng đạt đến xấp xỉ 5,7 triệu chứng khoán).
Điều này cho thấy mức độ quan tâm của khối nhà đầu tư “ngoại” đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khá tốt.
Cũng trong tuần này, cổ phiếu BBT của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết bị Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) tạm ngừng giao dịch (kể từ ngày 11/7), do thua lỗ trong 2 năm liên tiếp và cổ phiếu SSI có văn bản giải trình về 10 phiên tăng liên tiếp theo yêu cầu của HoSE.
Nhưng trên tất cả những điều chưa trọn vẹn, diễn biến trong tuần giao dịch này cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về sự đi lên vững chắc của thị trường là rất lớn. Có chuyên gia còn thốt lên rằng “điều kỳ diệu chỉ có ở chứng khoán Việt Nam”.
Thị trường tuần tới sẽ diễn biến như thế nào? Những yếu tố nào có khả năng chi phối mức tăng điểm của các cổ phiếu?
Đó có thể là áp lực bán ra, đặc biệt là từ lượng hàng khoảng 25,32 triệu đơn vị của phiên đầu tuần này về tài khoản (trong tuần này, phiên giảm điểm duy nhất cũng vào ngày thứ 2, do các cổ phiếu nhà đầu tư mua được với giá rẻ trước đó ồ ạt chuyển về tài khoản,Vn-Index đã có phiên “thử lửa” bất thành khi đảo chiều giảm 3,79 điểm).
Diễn biến trên thị trường chứng khoán tuần tới còn được đánh giá là “khá nhạy cảm” với các kết quả kinh doanh, khi vào ngày 15/7, các công ty phải công khai báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2008…
An Hạ