1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu doanh nghiệp điện lớn nhất sàn chứng khoán "cháy hàng"

Mai Chi

(Dân trí) - Cổ phiếu của PV Power là mã góp mặt vào top những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index trong phiên 18/6 khi chỉ số tăng gần 5 điểm.

Sự thăng hoa của thị trường đã không thể kéo dài đến hết phiên. Sau 14h, đà tăng của VN-Index chững lại trước vùng 1.290 điểm. Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên tại 1.279,5 điểm, ghi nhận tăng 4,73 điểm tương ứng 0,37%. HNX-Index tăng 1,27 điểm tương ứng 0,52% và UPCoM-Index tăng 0,22 điểm tương ứng 0,23%.

Thanh khoản đạt 805,28 triệu cổ phiếu tương ứng 22.511,23 tỷ đồng trên sàn HoSE; 51,94 triệu cổ phiếu tương ứng 1.091,17 tỷ đồng trên sàn HNX và 58,43 triệu cổ phiếu tương ứng 1.207,11 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Toàn thị trường có 546 mã tăng giá, 40 mã tăng trần so với 344 mã giảm, 12 mã giảm sàn. Trong đó, HoSE có 269 mã tăng, 14 mã tăng trần so với 151 mã giảm, 3 mã giảm sàn. Riêng rổ VN30 có 14 mã tăng giá, POW là mã duy nhất tăng trần.

Cổ phiếu doanh nghiệp điện lớn nhất sàn chứng khoán cháy hàng - 1

Diễn biến VN-Index trong phiên (Đồ thị: Bloomberg).

Cổ phiếu POW của PV Power phiên hôm nay bứt tốc, tăng trần với khối lượng giao dịch lớn. Mã này được khớp lệnh 36,63 triệu đơn vị, dư mua giá trần cuối phiên còn hơn 4 triệu cổ phiếu. Thanh khoản hôm nay của POW vượt xa so với mức giao dịch bình quân hơn 11 triệu đơn vị mỗi phiên trong vòng 3 tháng trở lại đây của mã này.

Tại mức thị giá 14.900 đồng/cổ phiếu hiện nay, vốn hóa thị trường của POW hiện nay là 34.893,9 tỷ đồng. POW cũng là cổ phiếu góp mặt vào top những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index trong phiên.

Trở lại với thị trường chung, trong nhóm cổ phiếu điện, nước và xăng dầu khí đốt, ngoài POW còn có HNA và TEE tăng trần, song thanh khoản tại 2 mã này khiêm tốn. TTA tăng 4,7%; TDG tăng 4%; KHP tăng 3,9%; PSH tăng 3,7%; PGV tăng 3,5%; REE tăng 3,1%; GEG tăng 2,5%; PPC tăng 2,3%; NT2 cũng tăng 1,6%.

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giữ nhiệt dù chỉ số chính chững lại vào cuối phiên. Một loạt mã tăng trần, gồm: NTL, NVT, TEG, QCG và CCL. TCH tăng 2,7%; PTL tăng 2,6%; SIP tăng 2,3%; NLG tăng 1,8%.

Nhóm thép gặp áp lực chốt lời và điều chỉnh nhẹ, trong đó, HPG giảm nhẹ 0,2%; NKG giảm 0,7%. TLH, SMC duy trì trạng thái tăng nhưng mức tăng khiêm tốn.

Tại ngành công nghệ thông tin, trong khi FPT bị chốt lời, gặp áp lực bán từ khối ngoại thì ITD và ICT tăng kịch trần. Cổ phiếu FPT hôm nay điều chỉnh 0,6% còn 128.000 đồng, khớp lệnh gần 6,7 triệu đơn vị.