1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VN-Index hụt hơi trước 1.300 điểm, cổ phiếu điện nước bứt tốc

Mai Chi

(Dân trí) - Với việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, hoạt động chốt lời trên diện rộng, VN-Index đuối dần trước ngưỡng 1.300 điểm và đóng cửa giảm dưới mốc 1.290 điểm.

Mốc 1.300 điểm vẫn là một thử thách rất lớn với tâm lý nhà đầu tư. Các chỉ số đều đã có cú nhảy gap nhẹ đầu phiên, nhưng sự thận trọng khiến thị trường quay đầu điều chỉnh. Mức cao nhất mà chỉ số đạt được ở phiên hôm nay (11/6) là 1.296,41 điểm.

Kết phiên, VN-Index dừng chân dưới mốc 1.290 điểm. Theo đó, chỉ số đại diện sàn HoSE ghi nhận đánh mất 6,26 điểm tương ứng 0,49% còn 1.284,41 điểm do có tới 301 mã giảm giá so với 146 mã tăng.

HNX-Index đạt được hồi phục trong nửa cuối phiên chiều, tăng 0,83 điểm tương ứng 0,34% trong khi UPCoM-Index vẫn ghi nhận điều chỉnh 0,61 điểm tương ứng 0,61%.

VN-Index hụt hơi trước 1.300 điểm, cổ phiếu điện nước bứt tốc - 1

VN-Index chật vật quanh ngưỡng 1.290 điểm và đóng cửa mất hơn 6 điểm (Ảnh chụp màn hình).

Sắc đỏ chiếm ưu thế với 550 mã giảm trên cả 3 sàn, có 15 mã giảm sàn; số mã tăng là 363 mã và có 42 mã tăng trần. Theo đó, hoạt động bán ra chủ yếu xuất phát từ động thái chốt lời, bảo toàn lợi nhuận của giới đầu tư trong ngắn hạn.

Thị trường điều chỉnh đã kích thích thêm dòng tiền vào thị trường. Thanh khoản tăng so với hôm qua, đạt 993,34 triệu cổ phiếu tương ứng 25.420,89 tỷ đồng trên sàn HoSE và 86,95 triệu cổ phiếu tương ứng 1.766,34 tỷ đồng trên sàn HNX. Thị trường UPCoM có 68,72 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng giá trị giao dịch đạt 1.204,63 tỷ đồng.

Một số mã cổ phiếu trong ngành hàng và dịch vụ công nghiệp vẫn giữ được trạng thái tăng giá, trong đó, L10 và QNP tăng kịch biên độ; TCO tăng 6,5%; VOS tăng 6%; VNL tăng 5,8%; HAH tăng 2,6%; CAV, VTO, GSP tăng hơn 1%...

Tuy vậy, có thể thấy mức tăng đã chậm lại và thanh khoản tại những cổ phiếu này phần lớn là tương đối khiêm tốn. Một số mã đã quay đầu điều chỉnh: VPI giảm 4,5%; PJT giảm 3,7%; APH giảm 3,7%; HTV giảm 2,9%; GEX giảm 2,7%; TV2 giảm 2,6%; PVT giảm 2,5%…

Phần lớn cổ phiếu ngân hàng giảm giá là yếu tố kém tích cực ảnh hưởng đến diễn biến VN-Index trong phiên. EIB giảm 3,1%; LPB giảm 2,1%; HDB giảm 1,5%; NAB giảm 1,2%; OCB, ACB, VCB, SHB, CTG, TPB, BID… điều chỉnh.

Áp lực bán chốt lời cũng khiến đa số cổ phiếu bất động sản bị mất giá ở phiên này. NVL giảm 3,4%; HPX giảm 3,4%; LDG giảm 3,3%; AGG giảm 3,2%; QCG giảm 3,1%; FIR giảm 3,1%; PTL giảm 3%... VIC, VRE và VHM cùng giảm.

Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính có sự phân hóa. Phiên này chứng kiến diễn biến tăng tốt ở cổ phiếu VCI, AGR, BSI, TVS, OGC, HCM, DCM, SSI, FTS, CTS… Trong đó, VCI tăng 4,9% và khớp lệnh đạt 13 triệu đơn vị; SSI tăng 1,3% và khớp lệnh 14,8 triệu đơn vị; VIX tăng nhẹ 0,5% và khớp lệnh 17,1 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, VDS, FIT, TVB, VND, ORS, BCG, EVF điều chỉnh, tuy vậy, mức giảm không nhiều.

Cổ phiếu ngành điện, nước và xăng dầu khí đốt bất ngờ gây chú ý khi có nhiều mã tăng trần như TTE, CLW, SFC và TDW, tuy vậy, thanh khoản tại các mã này không đáng kể. Ngoài ra, CNG và POW cùng tăng 3,7%; thanh khoản tại POW đạt 22,4 triệu cổ phiếu.

Phiên này, khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.871 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó, bán ròng 1.845 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hoạt động bán ròng tập trung tại cổ phiếu bluechips như FPT (260 tỷ đồng), VHM (214 tỷ đồng); HPG (204 tỷ đồng); TCB (119 tỷ đồng); VNM (107 tỷ đồng).