1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Có nhà lầu, xe hơi,  giới nhà giàu vẫn muốn sắm thêm du thuyền

(Dân trí) - Nhu cầu mua du thuyền của người dân đang tăng “chóng mặt” trong vài năm gần đây do tốc độ phát triển kinh tế cao, tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ.

Có nhà lầu, xe hơi,  giới nhà giàu vẫn muốn sắm thêm du thuyền - 1

Giới nhà giàu có nhu cầu mua du thuyền tăng mạnh.

Tại hội thảo Triển lãm Du thuyền Đài Loan 2020, ông Đỗ Thành Hưng – Phó Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VISIA) cho biết, Việt Nam chỉ mới sản xuất được những chiếc thuyền nhỏ chở khách và chưa làm được những chiếc du thuyền cao cấp như nước ngoài.

“Những chiếc du thuyền cao cấp mà chúng ta thường thấy trên sông Sài Gòn chủ yếu là du thuyền cũ được nhập về từ nước ngoài. Hiện nay, nhu cầu mua du thuyền của người dân tăng nhanh do tốc độ phát triển kinh tế tốt, tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ. Người dân xây nhà lầu, sắm xe hơi xong thì rõ ràng họ có nhu cầu mua du thuyền là chuyện bình thường”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, hiện nay, tại Việt Nam có một số công ty đóng du thuyền nhưng chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các du thuyền sau khi đóng xong sẽ được xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Hội khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy Việt Nam đang kết nối các doanh nghiệp đóng du thuyền nói trên và nhiều nhà cung cấp khác để khai thác thị trường du thuyền đầy tiềm năng của Việt Nam. Bởi, chỉ trong vài năm, nhu cầu của thị trường đã tăng hàng chục lần.

Có nhà lầu, xe hơi,  giới nhà giàu vẫn muốn sắm thêm du thuyền - 2

Ông Đỗ Thành Hưng chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Đại Việt

Cũng theo ông Hưng, khoảng 10 năm về trước, Việt Nam phát triển mạnh về tàu thương mại, tàu vận tải và các loại tàu khác có quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, du thuyền đang là phân khúc mà thị trường thế giới có nhu cầu rất lớn và nhu cầu của người Việt cũng gia tăng.

“Các địa phương có lợi thế về đường sông, đường biển như TPHCM, Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết… sẽ là những nơi tập trung phát triển việc sản xuất du thuyền trong tương lai”, ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Trần Xuân Dục, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học kỹ thuật công nghiệp tàu thủy phía Nam chia sẻ, nếu tương lai, Việt Nam sản xuất được du thuyền thì giá bán ra có thể từ 1 – 2 triệu USD/chiếc. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp đang cố gắng kết nối với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Đài Loan, bởi đây là một trong những quốc gia sản xuất du thuyền hàng đầu thế giới.

“Chúng ta sẽ kiên trì học hỏi, cố gắng chuyển giao công nghệ của bạn để sản xuất được những chiếc du thuyền cao cấp trong tương lai để phục vụ nhu cầu trong nước và thậm chí là xuất khẩu”, ông Dục nói.

Có nhà lầu, xe hơi,  giới nhà giàu vẫn muốn sắm thêm du thuyền - 3

Thị trường sản xuất du thuyền đang có rất nhiều tiềm năng.

Bà Christie Huang, đại diện Hiệp hội Xúc tiến thương mại Đài Loan (TAITRA) cho biết, Đài Loan hiện đang là nước sản xuất du thuyền lớn nhất Châu Á và đứng thứ 4 thế giới đối với du thuyền từ 80 feet (hơn 24m) trở lên.

Triển lãm du thuyền quốc tế Đài Loan là triển lãm du thuyền trong nhà lớn nhất châu Á với khoảng hơn 500 gian hàng và hơn 100 công ty tham dự. Trong đó, có các công ty, nhà sản xuất du thuyền lớn của thế giới như: Kha Shing, Ocean Alexander, President Yachts, Morningstar Boats, Tachiao…

Triển lãm sẽ trưng bày nhiều loại du thuyền, thuyền buồm, thuyền máy, thiết bị phụ kiện thể thao dưới nước, dịch vụ hàng hải… tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) vào tháng 3/2020.

Đại Việt