1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Có hiện tượng cán bộ “bảo kê” cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Tổng cục cảnh sát - Tổng cục thuế đưa ra tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị này trong phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm về thuế.

Bản bảo cáo của hai đơn vị trình bày tại Hội nghị cho biết: 2 năm gần đây, cơ quan công an đã khám phá và phối hợp với cơ quan Thuế điều tra, xác minh, xử lý hơn một nghìn vụ việc, thu về cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Điển hình trong đó là một số vụ như công ty Dược phẩm (Công ty dược liệu Trung ương 2, Xí nghiệp liên hiệp dược Hậu Giang) phát hiện hành vi gian lận thuế qua hoạt động đại lý tiêu thụ hàng hóa cho một công ty của Thụy Sĩ, truy thu thuế TNDN hơn 3 tỷ đồng. PC15 Công an Hà Nội và phòng thanh tra 1 Cục thuế Hà Nội phối hợp xác minh, điều tra và khởi tố 6 công ty TNHH thành lập ra để bán hóa đơn, thu hồi được 595 triệu đồng tiền thu lợi bất chính…

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp giữa Tổng cục cảnh sát và Tổng cục thuế hiện vẫn có một số khó khăn, tồn tại. Đặc biệt, cơ quan thuế khi chủng động cung cấp hồ sơ, tài liệu về doanh nghiệp bỏ trốn, doanh nghiệp có dấu hiệu VPPL… cho cơ quan công an thì xem như hết trách nhiệm và ngồi trông chờ vào kết quả điều tra của cơ quan công an. Ngược lại, việc thông tin hồi âm trả lời các kết quả xác minh điều tra của cơ quan công an cũng còn hạn chế…

Đáng ngại hơn, một số cán bộ chiến sĩ hai lực lượng chưa qua đào tạo tạo ra sự chậm trễ trong công việc, gây phiền hà không đáng có đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan doanh nghiệp. Và một số ít cán bộ thoái hóa, biến chất… gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh thậm chí tiếp tay cho các cơ quan, doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc hoạt động dưới dạng bảo kê cho doanh nghiệp.

Phúc Hưng