1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Sàn giao dịch TPHCM:

Chứng khoán tăng đồng loạt

(Dân trí) - Hôm nay các cổ phiếu đồng loạt quay đầu tăng giá sau 4 phiên giảm liên tiếp. Giá cổ phiếu xuống đủ thấp để mua vào, cộng với lời khuyên "đã đến lúc mua vào" từ bản báo cáo của HSBC có thể là những nguyên nhân hỗ trợ.

Ngay sau báo cáo của HSBC, rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá trở lại sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 5 tháng qua.

Trong bản báo cáo về chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa đưa ra đầu giờ chiều 7/1, HSBC cho rằng đây là thời điểm mà các nhà đầu tư chứng khoán tại thị trường Việt Nam nên mua vào.

Đánh giá chung về TTCK châu Á, HSBC tin tưởng thị trường này năm 2008 sẽ đem đến “khoản lợi nhuận không tồi cho các nhà đầu tư”.

Bên cạnh đó, việc khối lượng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài trong phiên giao dịch hôm qua tăng mạnh cũng góp phần làm các nhà đầu tư yên tâm hơn.

Trong bối cảnh thị trường còn phải chờ đợi các thông tin về chính sách và chưa có nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố kết quả kinh doanh năm 2007, hầu hết các nhà đầu tư vẫn tỏ ra rất thận trọng đối với các quyết định mua bán của mình. Giá cổ phiếu chỉ tăng nhẹ và khối lượng giao dịch vẫn đứng ở mức thấp.

VN-Index tăng liên tục trong cả 3 đợt. Kết thúc phiên ngày 8/1,Vn-Index tăng 6,66 điểm (0,75%)  lên 893,74 điểm. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 6,3 triệu đơn vị, trị giá 559,8 tỷ đồng, thấp hơn so với 711 tỷ đồng trong phiên đầu tuần.

Đây là phiên tăng điểm đầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008. Trong số 141 mã chứng khoán niêm yết trên sàn TPHCM có tới 80 mã tăng giá, 29 mã đứng giá, còn lại 32 mã chứng khoán rớt giá.

Giá nhiều chứng khoán đã tăng trở lại, trong 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, có 6 mã cổ phiếu tăng giá và 4 đứng giá. 

Cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát HPG khá ấn tượng khi có giá tăng đều bất chấp thị trường giảm, giao dịch khá sôi động trong cả 4 phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008. Khối nước ngoài cũng đẩy mạnh mua vào HPG ngay trong những phiên đầu năm.

Kết thúc phiên sáng nay, HPG vững vàng đứng đầu top cổ phiếu tăng giá và lọt vào top cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường.

Cùng không khí TPHCM, sàn chứng khoán Hà Nội cũng có một phiên tăng điểm nhẹ khi Hastc-Index tăng 1,34 điểm (0,45%) lên 298,93 điểm. Khối lượng giao dịch qua sàn đã được cải thiện đáng kể với 2,45 triệu đơn vị giao dịch trị giá 216,4 tỷ đồng, tương đương tăng 25% và 26% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.  

Thanh Tú