1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chứng khoán Sacombank: Liên tục thay đổi nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Ngay sau khi miễn nhiệm 4/5 thành viên Hội đồng quản trị và có Chủ tịch mới, SBS tiếp tục bổ nhiệm ông Võ Duy Đạo vào cương vị Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ hôm nay.

Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SBS) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao.

Theo đó, SBS quyết định bổ nhiệm ông Võ Duy Đạo giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Thanh Hùng kể từ ngày 18/6. Ông Đạo sinh năm 1974, đang là Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDS). Trước khi gia nhập Rồng Việt, ông Đạo từng công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa, Trưởng Phòng Thẩm định, Trưởng Phòng Kế hoạch chiến lược tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Đồng thời, SBS cũng bổ nhiệm ông Mạc Hữu Danh, hiện là thành viên Hội đồng quản trị SBS, kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc SBS kể từ ngày 18/6.

Ông Danh sinh năm 1959, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SBS kể từ tháng 10/2006.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức cuối tuần trước cũng vừa bầu ông Kiều Hữu Dũng thay thế ông Nguyễn Hồ Nam ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Tại đại hội lần này, cổ đông SBS cũng đã miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm 5 thành viên thay thế. 

5 người mới gia nhập Hội đồng quản trị SBS gồm ông Kiều Hữu Dũng (thành viên HĐQT độc lập Sacombank); ông Võ Duy Đạo (Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC); bà Nguyễn Hải Tâm (Phó tổng giám đốc Sacombank); ông Hoàng Mạnh Tiến (Phó tổng giám đốc SBS) và ông Phạm Nhật Vinh.

Trong một năm trở lại đây, giá cổ phiếu SBS liên tục ở dưới mệnh giá (10.000 đồng/cp). Cơ cấu cổ đông tại công ty cũng có những thay đổi đáng kể với việc Ngân hàng mẹ Sacombank thoái vốn tới 3/4 tổng số cổ phần nắm giữ, chỉ còn chiếm hơn 10% vốn điều tại SBS.

Năm 2012 này, SBS dự kiến bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh từ 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, giảm lỗ quý II xuống còn 9 tỷ đồng. Đến quý III và quý IV, công ty này tham vọng có thể đưa mức lợi nhuận trở lại dương với lần lượt 11,7 tỷ đồng và 15,5 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trước thuế toàn năm 2012 vẫn mục tiêu âm tới 663 tỷ đồng.

Chốt phiên hôm nay, cổ phiếu SBS giảm giá 200 đồng/cp, tương ứng giảm 3,7% xuống còn 5.200 đồng/cp.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu SBS trong vòng 1 năm (nguồn HoSE).

Diễn biến giao dịch cổ phiếu SBS trong vòng 1 năm (nguồn HoSE).


Mai Chi