Chứng khoán Mỹ tăng vọt sau khi Fed công bố lộ trình hạ lãi suất
(Dân trí) - Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, Fed nhận định rằng kinh tế Mỹ vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Sau 2 ngày họp chính sách, Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,5%. Các chuyên gia cho rằng động thái này cho thấy Fed muốn chờ thêm bằng chứng rằng lạm phát đang hướng về mục tiêu 2% hoặc nền kinh tế yếu đi nhanh hơn dự báo.
Ngay sau quyết định này, chứng khoán Mỹ đã tăng vọt. Kết phiên ngày 19/3, chỉ số Dow Jones tăng 383,32 điểm (0,92%) lên 41.964,63 điểm. S&P 500 tăng 1,08% lên 5.675,29 điểm, còn Nasdaq Composite vọt lên 17.750,79 điểm, tăng 1,41%.
"Nền kinh tế nhìn chung vẫn mạnh và đã có nhiều tiến triển trong 2 năm qua. Thị trường lao động ổn định, lạm phát đã tiến gần hơn mục tiêu 2%, dù vẫn còn cao hơn mức mong muốn", Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định trong cuộc họp báo.

Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,5% (Ảnh: CNBC).
Ông cũng cho biết Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, đồng thời cảnh báo rằng triển vọng kinh tế ngày càng khó đoán. Ông Powell khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định và lạm phát do thuế quan sẽ chỉ mang tính "tạm thời".
"Tuy nhiên, chúng ta thực sự không thể biết chắc. Chúng ta sẽ phải chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào", ông nói thêm.
Ngoài quyết định về lãi suất, các quan chức Fed cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay từ 2,1% về 1,7%. Tỷ lệ thất nghiệp có thể nhích nhẹ lên 4,4%. Chính sách thuế nhập khẩu vẫn được dự báo sẽ là yếu tố kéo lạm phát Mỹ lên 2,7% cuối năm nay.
Về lạm phát, CPI dự kiến sẽ tăng 2,8%, cao hơn 0,3 điểm % so với ước tính trước đó. "Thông tin vừa công bố hầu như đúng với kỳ vọng của thị trường. Trong 2 năm qua, lạm phát thường thấp hơn dự báo vào mùa hè nhưng lại cao hơn mong đợi vào mùa đông và xuân", ông Michael Green, Giám đốc chiến lược tại công ty tài chính Simplify Asset Management, chia sẻ với CNBC.
Quyết định của Fed diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn leo thang. Đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Đáp trả, Canada và Trung Quốc cũng áp thuế lên hàng hóa Mỹ.
Các mức miễn thuế tạm thời mà ông Trump áp dụng cho một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 2/4.