Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau động thái áp thuế từ Trung Quốc

Nhật Quang

(Dân trí) - Các chỉ số chính của Phố Wall biến động trái chiều đầu phiên 9/4 sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thêm thuế với hàng hóa Mỹ, làm dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại.

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu ngày 9/4 (theo giờ Mỹ), sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thêm thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Tính đến 21h30 (theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq bật tăng 213,59 điểm, tương đương 1,4%, lên mức 15.481,50 điểm. Nasdaq 100 - đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn - cũng tăng mạnh 217,93 điểm (1,28%) lên 17.308,33 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 22,72 điểm (tăng 0,46%) lên 5.005,50 điểm, trong khi Dow Jones gần như không thay đổi, giảm nhẹ 2,89 điểm (giảm 0,01%) xuống 37.642,70 điểm.

Trước đó lúc mở phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,71%, S&P 500 mất 0,4%, trong khi Nasdaq tăng nhẹ 0,18%.

Cổ phiếu nhóm năng lượng giảm sâu trong phiên, với các ông lớn như ExxonMobil mất 2%, Chevron giảm 1,7% và ConocoPhillips lao dốc tới 2,7%.

Không nằm ngoài xu hướng tiêu cực, nhóm ngân hàng lớn của Mỹ cũng đồng loạt suy yếu. Citigroup giảm 1,3%, Bank of America mất 1,6%, Morgan Stanley lùi 0,4%, Goldman Sachs giảm 1%, JPMorgan Chase hạ nhẹ 0,2%, trong khi Wells Fargo giảm 1,4%.

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau động thái áp thuế từ Trung Quốc - 1

Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động khó lường (Ảnh: Reuters).

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những căng thẳng leo thang trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước khi mở phiên, giới chuyên gia dự báo các chỉ số chính của Phố Wall sẽ giảm mạnh trong phiên mở cửa, sau khi Trung Quốc thông báo áp thêm thuế đối với hàng hóa Mỹ nhằm đáp trả các mức thuế tương ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai trước đó trong ngày.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến mùa công bố lợi nhuận sắp tới tại Mỹ, kỳ vọng sẽ cung cấp thêm góc nhìn về sức khỏe của khu vực doanh nghiệp nước này.

Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/4, khi tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép từ việc Mỹ bắt đầu triển khai các mức thuế quan riêng biệt đối với một số quốc gia, xóa nhòa đà tăng tích cực của phiên trước.

Chỉ số chung toàn khu vực Stoxx 600 giảm 3% vào lúc 14h46 theo giờ London, với toàn bộ các nhóm ngành và sàn giao dịch lớn đều chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu ngành y tế và dầu khí dẫn đầu đà lao dốc, lần lượt mất 6% và 5%.

Tình hình càng thêm tiêu cực sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế trả đũa lên tới 84% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/4 - mức tăng mạnh so với mức 34% trước đó.

Các chỉ số lớn tại châu Âu cũng không tránh khỏi áp lực bán tháo, khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 3,7%, DAX của Đức mất 3,6%, trong khi FTSE 100 của Anh giảm 3,1%.

Trong phiên 9/4, chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản giảm lần lượt 3,93 và 3,4%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,74%, mất hơn 20% giá trị so với mức đỉnh hồi tháng 7/2024. Hầu hết các thị trường châu Á đều chìm trong sắc đỏ ở mức giảm trung bình trên 2%.

Ngược lại, các chỉ số chính của Trung Quốc đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,68%, trong khi tại sàn Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,31% khi chốt phiên.