1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán đồng loạt đỏ sàn, VN-Index mất gần 30 điểm

(Dân trí) - Phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục làm giới đầu tư chứng khoán thất vọng. Thị trường chìm trong sắc đỏ với hàng loạt mã giảm sàn. Chốt phiên giao dịch VN-Index mất gần 30 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index giảm 29,37 điểm, tương đương 5,28% xuống 526,93 điểm. Trong đó, riêng nhóm VN30 giảm 28,91 điểm, tương đương 4,92% còn 558,92 điểm. Đóng cửa có 180 mã giảm sàn trên tổng số 454 mã giảm điểm. 

ck-1-fd258

Tính đến 10h35, chỉ số VN-Index đã giảm 19,08 điểm, tương đương 3,43% xuống mức 537,22 điểm. Trong vòng 1 tháng qua, VN-Index đã mất gần 100 điểm từ hơn 640 điểm xuống mức hiện tại. Chỉ số HNX-Index tính tới thời điểm này cũng giảm 2,09 điểm, tương đương 2,7% xuống còn 75,51 điểm.

Càng về cuối phiên, lực bán ra càng tăng mạnh, thị trường càng lao dốc. Chốt phiên giao dịch buổi sáng VN-Index giảm tới 28,57 điểm xuống còn 527,73 điểm. HNX-Index cũng để mất tới 3,77 điểm, tương đương 4,66%. 

Trên thị trường, số mã giảm điểm chiếm áp đảo với 233 mã giảm điểm trên sàn HSX và 181 mã giảm trên sàn HNX. 

Hàng loạt mã vốn hoá lớn tiếp tục giảm mạnh như KBC, VNM, MSN, BVH… Các mã blue - chip tổ VN30 bị bán mạnh, hàng loạt giảm sàn. Các mã ngân hàng, khoáng sản, dầu khí… cũng chìm trong sắc đỏ.

Trước đó, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến 1 tuần giao dịch đầy biến động. Trong đó, riêng phiên giao dịch cuối tuần, có thời điểm VN-Index đột ngột để mất tới 24 điểm với sức ép bán tháo rất lớn ngay từ những phút mở cửa.

Áp lực bán có thể là do sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố. Hàng loạt các thông tin xấu đến từ khắp nơi, như: sự bất ổn tại Trung Quốc; thế giới phá giá tiền tệ; giá dầu suýt xuyên thủng ngưỡng 40 USD/thùng vào đầu giờ sáng; nỗi lo tỷ giá; tâm lý bầy đàn và áp lực giải chấp khi giá cổ phiếu giảm quá đà.

Nhận định về xu hướng tuần này, CTCK Bản Việt cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục trong các phiên giao dịch đầu tuần và hai phiên giao dịch đầu khá quan trọng để quyết định xu hướng mới trong tuần giao dịch tới.

“Nếu chỉ số VN-Index vượt lên trên vùng giá 567 – 570 thì điểm đáy có thể sẽ sớm được xác nhận và chúng tôi kỳ vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục là nhóm cổ phiếu dẫn dắt chính trong nhịp hồi phục này.”

Theo Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM Trần Đắc Sinh, TTCK đang bị rung lắc mạnh, nhưng sẽ sớm ổn định trở lại trên nền tảng dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô sẽ về đích năm nay.

"TTCK Việt Nam sẽ ổn định trở lại, khi nhà đầu tư bình tâm, đánh giá đúng hiện trạng DN và nền kinh tế”, ông Sinh khẳng định.

Phương Dung

Chứng khoán đồng loạt đỏ sàn, VN-Index mất gần 30 điểm - 2