Chứng khoán đảo chiều, cổ phiếu một ngân hàng tăng mạnh nhất VN30
(Dân trí) - Cổ phiếu VPBank tăng mạnh nhất trong nhóm VN30, tác động tích cực lên chỉ số chung. Nhóm ngành chứng khoán đồng loạt tăng sau tin hệ thống KRX dự kiến vận hành trong quý II.
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/3, thị trường đảo chiều ngoạn mục. Nếu như buổi sáng, VN-Index chịu áp lực bán gia tăng, giảm hơn 6 điểm thì cuối phiên, thị trường bật hồi lên 2,26 điểm.
Chốt phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.332,54 điểm. Thanh khoản ở mức 21.388 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi mã giảm điểm chiếm ưu thế.
Trong nhóm VN30, cổ phiếu VPB của VPBank tăng mạnh nhất với mức tăng 1,55% lên 19.700 đồng/đơn vị. Mã này cũng ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất trong rổ chỉ số trên với hơn 37,5 triệu đơn vị.
Đà tăng của VPB giúp cổ phiếu này dẫn đầu trong nhóm ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số VN-Index. Theo sau là mã MBB (MBBank), MWG (Thế Giới Di Động), TCB (Techcombank), HPG (Hòa Phát).
Ở chiều ngược lại, mã FPT giảm 1,29% tác động tiêu cực nhất lên rổ chỉ số. Cùng với đó là các mã LPB, DGC, VIB, STB, KDH...

Nhiều cổ phiếu ngành chứng khoán tăng (Ảnh minh họa: Đăng Đức).
Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng như VIC (Vingroup), VHM (Vinhomes) hay VRE (Vincom Retail) sau những ngày hưng phấn thì đã phân hóa vào phiên này. Cổ phiếu VIC giữ giá, ở mức 47.300 đồng/đơn vị, VRE giảm 0,27% về 18.200 đồng/đơn vị. Duy nhất VHM vẫn xanh, tăng 0,44% lên 45.500 đồng/cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu liên quan ông Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch Bamboo Capital - bất ngờ tăng đồng loạt. Trong đó, BCG (Bamboo Capital) tăng 3,27%, BCR (BCG Land) tăng 3,23%, 2 mã BGE và TCD tăng lần lượt 2,33% và 1,69%.
Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán đồng loạt xanh khi chốt phiên dù lực tăng không quá mạnh. SSI tăng 0,19%, VIX tăng 0,42%, VDS tăng 0,48%, VCI tăng 0,51%, HCM tăng 0,78%, CTS tăng 0,5%.
Diễn biến này có thể được hỗ trợ bởi thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp cụ thể trong năm nay. Mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.
Trong đó, UBCKNN nêu nhiệm vụ các sở giao dịch, Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) công bố về chức năng, tính năng mới của hệ thống KRX trước khi hệ thống KRX được đưa vào vận hành để thị trường nắm được đầy đủ thông tin về hệ thống KRX.
Các sở giao dịch, VSDC cần nhanh chóng triển khai thực hiện, báo cáo UBCKNN trong tháng 4. Thời gian vận hành dự kiến trong tháng 5 hoặc tháng 6.