Chứng khoán châu Á đỏ lửa, nhiều thị trường buộc phải dừng giao dịch

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm sâu ngày 7/4, nhiều chỉ số chạm đáy nhiều năm. Điều này diễn ra sau động thái áp thuế của Tổng thống Trump, làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch sáng 7/4. Nhiều chỉ số tại các thị trường lớn đã chạm mức thấp nhất nhiều năm. Nỗi lo suy thoái do cuộc chiến thương mại toàn cầu mà Mỹ phát động khiến nhà đầu tư tiếp tục bán tháo tài sản rủi ro.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa phiên sáng giảm tới 8,8%, rơi xuống 30.793 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2023. 225 mã cổ phiếu trong rổ chỉ số này đều giảm giá. Chỉ số Topix cũng mất 8%, còn 2.285 điểm.

Thậm chí, các hợp đồng giao dịch tương lai tại Nhật Bản còn bị tạm ngừng do hệ thống kích hoạt cơ chế ngắt mạch khi thị trường giảm quá sâu.

Tại Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc), thị trường chịu tổn thất nặng khi nhà đầu tư lo ngại một cuộc chiến thương mại kéo dài. Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng lao dốc. Chỉ số Shanghai Composite hiện giảm 5,5% - mạnh hơn đầu phiên. Chỉ số Hang Seng Index (Hong Kong) mất gần 9%. Giá cổ phiếu Alibaba và Tencent đều lao dốc hơn 8%.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), giới chức chứng khoán sáng 7/4 phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch giao dịch, sau khi thị trường ghi nhận mức giảm 9,7%, tiến sát ngưỡng 10% để ngắt mạch theo quy định. Thị trường Đài Loan đi xuống do các cổ phiếu hàng đầu là TSMC và Foxconn sáng nay giảm lần lượt 10% và 9,8%.

Đài Loan cũng là một trong các đối tác thương mại lớn của Mỹ, bị áp thuế đối ứng 32%. TSMC hiện là hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và nhà cung cấp hàng đầu cho các công ty phần cứng lớn của Mỹ. Trong khi đó, khoảng 90% iPhone của Apple được lắp ráp tại Trung Quốc, bởi đối tác Foxconn, theo ước tính tháng trước của hãng nghiên cứu Evercore ISI.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 4,34% và Kosdaq giảm 3,48%. Chỉ số chính của Singapore mở cửa giảm 7%. Thị trường Malaysia giảm hơn 4%, về mức thấp nhất trong 16 tháng. 

Thị trường châu Âu cũng không tránh khỏi áp lực. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 3%, FTSE của Anh mất 2,7% và DAX của Đức giảm 3,5%.

Chứng khoán châu Á đỏ lửa, nhiều thị trường buộc phải dừng giao dịch - 1

Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 7/4 (Ảnh: Reuters).

Nguyên nhân sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á và thế giới xuất phát từ lo ngại suy thoái toàn cầu sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế cao hơn dự kiến đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.

Đặc biệt, tâm lý nhà đầu tư châu Á suy giảm mạnh khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đợt bán tháo được kích hoạt ngay bởi lập trường cứng rắn của Nhà Trắng về thuế quan toàn diện, cùng với các biện pháp trả đũa từ Trung Quốc, bao gồm việc áp thuế bổ sung.

Trước đó, ngày 5/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết trên trang cá nhân rằng "thị trường đã lên tiếng" về thuế nhập khẩu của ông Trump. Bài đăng của Guo đi kèm bức ảnh cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc.

Tuy nhiên, bất chấp thị trường chứng khoán toàn cầu được ước tính mất gần 6.000 tỷ USD giá trị, ông Trump vẫn tỏ ra không lo ngại. "Tôi không muốn bất cứ thứ gì giảm, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành một thứ gì đó", ông nói.