Ông Trump áp thuế 10% với 180 nước, vùng lãnh thổ từ hôm nay
(Dân trí) - Theo đúng kế hoạch được Tổng thống Donald Trump công bố, hàng hóa nhập khẩu của hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ vào Mỹ bắt đầu chịu thuế 10% từ hôm nay.
Từ 0h ngày 5/4 (theo giờ Mỹ), đợt áp thuế đối ứng đầu tiên của Mỹ có hiệu lực. Cụ thể, tất cả đối tác thương mại của Mỹ sẽ bị áp thuế nhập khẩu 10%. Kế hoạch này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 2/4.
Sau đó, nếu không có gì thay đổi, các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ sẽ chịu thuế đối ứng ở mức cao hơn, dao động từ 15% đến gần 50% từ ngày 9/4.
Bên cạnh đó, Canada và Mexico cũng không bị áp thêm thuế đối ứng. Trước đó, 2 quốc gia này đã bị Mỹ áp thuế 25% với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu.
Dù vậy, Tổng thống Trump tháng trước thông báo hoãn thuế với nhiều sản phẩm từ 2 nước láng giềng, áp dụng với các sản phẩm được quy định trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).
Thuế đối ứng áp dụng với hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, hàng trăm sản phẩm sẽ không phải chịu thuế này. Danh sách miễn trừ thuế đối ứng bao gồm nhiều mặt hàng chiến lược như các sản phẩm năng lượng, khoáng sản không có tại Mỹ và các loại hóa chất thiết yếu phục vụ ngành năng lượng và sản xuất. Ngoài ra, vaccine và một số kim loại quan trọng như vàng, đồng, dược phẩm, sản phẩm bán dẫn, gỗ cũng nằm trong diện được ưu đãi này.
"Giá trị của các trường hợp miễn trừ là vô cùng đáng kể, lên đến 644 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu trên toàn cầu trong năm 2024", bà Erica York, Phó chủ tịch chính sách thuế tại tổ chức nghiên cứu Tax Foundation, nói với WSJ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng dầu và khí đốt sẽ được miễn thuế quan. Đồng thời, các biện pháp thuế quan đáp trả sẽ không tác động đến những sản phẩm đã nằm trong diện bảo vệ bởi thuế quan an ninh quốc gia bao gồm thép, nhôm và ô tô. Các mặt hàng này trước đó đã bị Mỹ áp thuế 25%.
Chính sách thuế đối ứng của ông Trump áp dụng với hơn 180 đối tác thương mại đã khiến toàn thế giới chao đảo những ngày qua. Nguy cơ lạm phát và suy thoái gia tăng khiến thị trường chứng khoán Mỹ, châu Á và châu Âu đồng loạt lao dốc trong 2 phiên liên tiếp.
Ngày 4/4, Bộ Tài chính Trung Quốc đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng mức thuế quan bổ sung 34% đối với toàn bộ hàng hóa của Mỹ kể từ ngày 10/4. Mức thuế quan này tương tự mức mà Mỹ đưa ra với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 9/4.
Đáp lại, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Trung Quốc đã đi nước cờ sai. Họ hốt hoảng - điều duy nhất không được phép xảy ra trong hoàn cảnh này".
Tổng thống Trump vẫn bảo vệ quan điểm của mình. "Tôi muốn nói với các nhà đầu tư chuẩn bị đến Mỹ và đầu tư vào đây số tiền khổng lồ rằng, các chính sách của tôi sẽ không bao giờ thay đổi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông: "Đây là thời điểm tuyệt vời để làm giàu, giàu hơn bao giờ hết".
"Các doanh nghiệp lớn không lo lắng về thuế nhập khẩu. Vì họ biết đây là chính sách dài hạn. Thay vào đó, họ đang tập trung vào một thỏa thuận lớn, tuyệt vời, có thể giúp nền kinh tế của chúng ta nhảy vọt", ông tiếp tục viết trên mạng xã hội Truth Social cách đây vài giờ.