1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán 18/8: "Nín thở" chờ diễn biến phiên đáo hạn phái sinh

Mai Chi

(Dân trí) - Hôm nay là phiên diễn ra đáo hạn phái sinh, giới phân tích bày tỏ quan điểm thận trọng, lưu ý rằng thị trường có thể xảy ra giằng co, rung lắc mạnh.

Có thể xảy ra rung lắc mạnh hơn nhưng vẫn sẽ tiếp nối đà tăng

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Chỉ số chung rung lắc quanh mốc tham chiếu với thanh khoản xấp xỉ 17.000 tỷ đồng cho thấy sự giằng co mạnh của thị trường. Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự, cân bằng giữa phe mua và phe bán.

Tại khung đồ thị ngày, các chỉ báo vẫn duy trì được xu hướng tích cực và chưa có tín hiệu tạo đỉnh mặc dù đã nằm ở mức cao. Điều này cho thấy thị trường có thể xảy ra rung lắc mạnh hơn nhưng vẫn sẽ tiếp nối đà tăng để hướng lên các vùng điểm cao hơn.

Chứng khoán 18/8: Nín thở chờ diễn biến phiên đáo hạn phái sinh - 1

Đà tăng của VN-Index gặp thách thức khi tiến vào vùng cản (Ảnh chụp màn hình).

VCBS  khuyến nghị các nhà đầu tư, tận dụng những nhịp rung lắc mạnh, quan sát kỹ thị trường để giải ngân, giao dịch cổ phiếu trong ngắn hạn ngay khi dòng tiền có tín hiệu mua chủ động trở lại.

Quan điểm thận trọng với phiên đáo hạn phái sinh

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Trạng thái giằng co tiếp diễn trong phiên giao dịch hôm qua, có thời điểm VN-Index sụt giảm xuống dưới mốc tham chiếu, tuy nhiên nhờ lực đỡ của nhóm cổ phiếu trụ, chỉ số vẫn giữ được sắc xanh và đóng cửa ở mốc 1.275 điểm. Thanh khoản được đẩy lên khá cao đạt khoảng 17.600 tỷ đồng trong khi đó độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phe bán với 247 mã giảm/189 mã tăng.

Dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành trong đó nhóm bất động sản là tâm điểm thu hút dòng tiền hôm nay. Trái lại, áp lực chốt lời hiện hữu ở hầu hết các nhóm ngành còn lại.

Về đồ thị kỹ thuật, VN-Index đi ngang ngay gần vùng kháng cự 1.280 điểm cùng khối lượng giao dịch gia tăng cho thấy áp lực bán gia tăng đáng kể so với phiên trước. Cùng với đó, chỉ báo động lượng RSI đang vào vùng quá mua báo hiệu nhịp điều chỉnh có thể xảy ra.

Agriseco Research cho rằng trong phiên giao dịch 18/8, chỉ số có thể gặp một vài rung lắc nhất định để cân bằng cung - cầu tại vùng giá cao. Hôm nay cũng là phiên diễn ra đáo hạn phái sinh vì vậy Agriseco duy trì quan điểm thận trọng. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các mã đã tăng nóng mà nên tập trung vào cổ phiếu trong danh mục, có thể ưu tiên hiện thực hóa một phần lợi nhuận để bảo toàn thành quả.

Quá trình rung lắc liên tục sẽ xảy ra để hấp thụ áp lực cung vùng giá cao

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

VN-Index tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng 1.285 điểm. Kết phiên VN-Index ở mức 1.275,29 điểm, tăng nhẹ với khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước. Thị trường phân hóa mạnh trong vùng 1.260 - 1.285 điểm với áp lực bán ngắn hạn, cơ cấu danh mục gia tăng ở nhiều mã trong vùng quá mua ngắn hạn, trong khi vẫn luân chuyển sang các mã chưa tăng nhiều, duy trì tăng trưởng tốt.

Trong ngắn hạn, VN-Index kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự tiếp quanh 1.285 điểm. Chỉ số VN-Index đang trong vùng quá mua ngắn hạn sau thời gian hồi phục, nên quá trình rung lắc liên tục sẽ xảy ra để hấp thụ áp lực cung vùng giá cao, cũng như thu hút lực cầu mới đối với các mã, nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt. Thị trường phù hợp các vị thế tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Chỉ số VN-Index đang trong vùng quá mua ngắn hạn sau thời gian hồi phục, nên quá trình rung lắc liên tục sẽ xảy ra để hấp thụ áp lực cung vùng giá cao, cũng như thu hút lực cầu mới đối với các mã, nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt.

Trên góc nhìn dài hạn, thị trường vẫn đang tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình nhiều năm, trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế vẫn được duy trì. Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc giải ngân, tích lũy đối với những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng trong quý III, có báo cáo quý II duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và đang thu hút dòng tiền ngắn hạn gia tăng.

Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị để có quyết định hợp lý nhưng hạn chế mua đuổi, xem xét cơ cấu loại giảm các mã yếu kém hơn so với thị trường chung nếu có, để tái cơ cấu danh mục hiệu quả tốt hơn.

Chốt dần ở các cổ phiếu đã tăng mạnh và cơ cấu sang nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Nhóm cổ phiếu midcap và smallcap đã tăng 18-19% kể từ đáy, trong khi cổ phiếu có thể tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi đang gặp những đợt chốt lời liên tiếp khi thị trường tiệm cận vùng 1.280 điểm.

Về tổng thể, thị trường chưa có dấu hiệu đáng lo ngại, chỉ số vẫn nhích lên và dòng tiền vẫn đổ vào thị trường nhiều hơn trong các nhịp rung lắc. Chỉ có nhà đầu tư cầm nhóm cổ phiếu "lệch sóng" thì có thể bị "chịu trận" khi thị trường "hạ độ cao".

Do vậy, chốt dần ở các cổ phiếu đã tăng mạnh và cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều có thể là chiến lược để đón đầu sự luân chuyển của dòng tiền trong các tuần sắp tới.

Hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường tiếp tục tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên áp lực chốt lời đồng thời cũng dâng cao và đang tạm thời gây khó khăn cho đà tăng của các chỉ số. Với diễn biến dần tăng của áp lực cung, dự kiến vùng cản 1.280-1.285 điểm sẽ tiếp tục cản trở bước tiến của VN-Index trong phiên kế tiếp.

Xác suất quay trở lại kiểm tra cung cầu tại vùng 1.262-1.268 điểm của VN-Index và 1.280- 1.285 điểm của VN30-Index đang dần xuất hiện. Do đó, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào nhịp tăng của thị trường, nhưng nên chậm lại để quan sát áp lực cung cầu tại vùng cản để chủ động chốt lời. Đồng thời hạn chế mua đuổi và sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.