1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hậu Giang:

Chủ tịch tỉnh làm danh thiếp quảng bá nông sản tỉnh nhà

(Dân trí) - Trên danh thiếp của ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thì ngoài tên, địa chỉ còn có hình ảnh của nhiều loại cây trồng, vật nuôi.

Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.
Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh phát biểu trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Lợi nhuận quý IV/2013 giảm sút, SSI vẫn vượt kế hoặc năm

Đưa 24.900 thẻ điện thoại MobiFone giả từ Trung Quốc vào Việt Nam

TPHCM: Tóm gọn gần 2 tấn thịt “lậu” đang tuồn vào thành phố

Đại gia chân đất: Liều mạng, đốt tiền chế máy bay

Mới đây, một điều khá thú vị mà nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi nhận danh thiếp của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh là ngoài biết địa chỉ, số điện thoại của ông Chủ tịch tỉnh thì còn thấy hình ảnh của các loại cây trồng, vật nuôi ở ngay phía dưới danh thiếp.

Đó là 5 loại nông sản, gồm: cây mía, bưởi, khóm, lúa gạo và cá. Đây được xem là những mặt hàng chủ lực ngành nông nghiệp của tỉnh Hậu Giang. Trong đó có những loại nổi tiếng như khóm Cầu Đúc, cá thác lác, bưởi Năm Roi…

Theo lời ông Chủ tịch tỉnh trao đổi với nhiều cơ quan báo chí, việc ông cho in các loại “cây, con” nói trên ngay trên danh thiếp của mình là để quảng bá, tiếp thị những mặt hàng nông sản của tỉnh Hậu Giang một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Giang Hải Yến

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước