1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch, phó chủ tịch Gelex xin từ nhiệm

Phương Liên

(Dân trí) - Mới đây, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoa Cương và Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Trọng Tiếu đã có đơn xin từ nhiệm tại Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) theo nguyện vọng cá nhân.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Được biết, ông Nguyễn Hoa Cương là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Tập đoàn Gelex với nhiều năm gắn bó và cống hiến tại các đơn vị thuộc hệ thống.

Gắn bó với Gelex gần 13 năm, ông Cương được giới thiệu đã có nhiều đóng góp cho tập đoàn qua các giai đoạn phát triển quan trọng. Ông nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng của tập đoàn như: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex từ tháng 7/2010 đến tháng 1/2018 và từ 9/2020 đến nay, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) từ năm 2011 đến tháng 9/2016, Chủ tịch HĐQT Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT) từ 2014 đến 2016, phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH S.A.S.- CTAMAD từ năm 2007 đến nay.

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Tiếu - Phó chủ tịch Tập đoàn Gelex - cũng có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Chủ tịch, phó chủ tịch Gelex xin từ nhiệm  - 1

Ông Nguyễn Hoa Cương (trái) và ông Nguyễn Trọng Tiếu (phải) vừa xin từ nhiệm (Ảnh: Gelex).

Ông Tiếu cũng được giới thiệu có hơn 12 năm làm việc tại Gelex và các đơn vị thành viên với nhiều vị trí quan trọng trong HĐQT và Ban điều hành. Ông là Phó chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Gelex từ tháng 8/2018 đến nay, đảm nhận nhiều chức vụ như Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT của một số công ty trong hệ thống tập đoàn.

Ngày 26/4 tới, Tập đoàn Gelex họp đại hội cổ đông. Đơn từ nhiệm của 2 lãnh đạo cấp cao này được trình trong cuộc họp. 

Năm ngoái, ngay trước thềm họp đại hội cổ đông năm 2022, Gelex cũng có những sự thay đổi quan trọng trong các nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ngày 20/4/2022, tập đoàn nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Võ Anh Linh, Thành viên HĐQT độc lập. Lý do được ông Linh đưa ra là do điều kiện hiện tại và những định hướng mới của cá nhân nên ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT mà đại hội đồng cổ đông công ty đã giao phó.

Ngay sau đó, tập đoàn bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức Phó tổng giám đốc. Cùng với đó, ông Lê Bá Thọ còn được đề cử vào HĐQT Tổng công ty Viglacera thay thế bà Đỗ Thị Phương Lan.

Ngoài các chức vụ trên, ông Lê Bá Thọ đang giữ các vị trí cấp cao ở nhiều doanh nghiệp thành viên của GEX, như Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex.

Trước đó, ông Thọ từng là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty IDICO giai đoạn từ tháng 2/2021 đến 4/2022. Tuy nhiên, ngày 13/4/2022, ông có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT IDICO với lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Ông Thọ xin từ nhiệm tại doanh nghiệp này chỉ sau hơn một năm tại vị.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà tập đoàn đặt ra.

Năm 2023, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, tăng 17% so với 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.272 tỷ đồng, giảm 39% so với 2022.