1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chủ tịch HĐTV EVNNPT làm việc với Công ty Điện lực Tokyo - Nhật Bản

Kết thúc chương trình làm việc tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐTV Đặng Phan Tường và đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã làm việc với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) tại trụ sở chính và đi tìm hiểu thực tế TBA 500 kV ngầm đầu tiên trên thế giới.

Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo EVNNPT với TEPCO nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý hệ thống truyền tải điện.

Tham dự buổi làm việc với đoàn tại trụ sở TEPCO có ông Toshiro Takebe - Tổng Giám đốc Công ty Lưới điện TEPCO (TEPCO Power Grid); ông Satoshi Niwa - Tổng Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng mạng lưới Nhật Bản (TTNI) cùng với lãnh đạo các ban chức năng của TEPCO, TEPCO Power Grid và TTNI.


Đoàn công tác EVNNPT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, đại diện các ban chức năng của TEPCO, TEPCO Power Grid, TTNI

Đoàn công tác EVNNPT chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, đại diện các ban chức năng của TEPCO, TEPCO Power Grid, TTNI

Ông Toshiro Takebe và lãnh đạo các ban của TEPCO, TEPCO Power Grid đã giới thiệu một số thông tin chính về mô hình tổ chức, công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện và kết quả sản xuất kinh doanh của TEPCO.

Công ty Điện lực Tokyo được thành lập từ năm 1951, là công ty lớn nhất trong số 10 công ty điện lực của Nhật Bản, có nhiệm vụ cung cấp điện cho vùng Kanto, tỉnh Yamanashi và khu vực phía đông tỉnh Shizuoka, bao gồm thủ đô Tokyo.

TEPCO là công ty cổ phần, chính quyền thành phố Tokyo nắm giữ 1,2%; các tập đoàn trong nước nắm 65,6%; còn lại là cổ phiếu được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài chiếm 14%.

Năm 2016, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 42.855 người; tổng tài sản là 13.659,769 tỷ Yên (tương đương 121,3 tỷ USD), doanh thu là 6.069,9 tỷ Yên (tương đương 53,9 tỷ USD), lợi nhuận sau thuế là 140,783 tỷ Yên (tương đương 1,25 tỷ USD).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TEPCO Power Grid cũng đã có bài trình bày, giới thiệu về các TBA ngầm của TEPCO. Đây là giải pháp rất hiệu quả, đưa các TBA 500 kV, 275 kV vào sâu trong nội thành các thành phố lớn, đặc biệt là Tokyo - thành phố có mật độ dân số cao hàng đầu thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng gia tăng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng. Giải pháp này cũng rất phù hợp với các thành phố lớn khi việc mua đất và giải phóng mặt bằng để xây dựng TBA ngày càng khó khăn. Chi phí đầu tư TBA ngầm gấp khoảng 3 lần TBA ngoài trời truyền thống. Tuy nhiên, tòa nhà xây dựng bên trên TBA ngầm có thể sử dụng để kinh doanh.

Sau khi làm việc tại trụ sở chính, đoàn công tác EVNNPT đã đến tìm hiểu TBA 500 kV ngầm, không người trực Shin-Toyosu. Đây là TBA 500 kV ngầm đầu tiên trên thế giới, đưa vào vận hành từ tháng 11/2000. TBA được xây dựng tại khu vực trung tâm của thủ đô Tokyo, do đó có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực này. TBA được chuyển đổi từ có người trực thành TBA không người trực vào năm 2016 và được điều khiển xa bởi Trung tâm điều khiển Shin-Keiyo, cách trạm 40 km.

Trước đó, đoàn công tác của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do Chủ tịch HĐTV Đặng Phan Tường dẫn đầu đã làm việc với Công ty Điện lực Kansai (KEPCO) tại thành phố Osaka, Nhật Bản.

Tiếp đón và làm việc với đoàn tại trụ sở KEPCO có ông Hidehiko Yukawa - Giám đốc điều hành phụ trách Kinh doanh và Hợp tác quốc tế cùng với lãnh đạo các ban chức năng của KEPCO.

Tại buổi làm việc, ông Hidehiko Yukawa và lãnh đạo các ban của KEPCO đã có các bài trình bày, giới thiệu, cung cấp nhiều thông tin bổ ích về mô hình tổ chức, quy mô quản lý, các vấn đề trong lĩnh vực truyền tải điện và hệ thống điện của khu vực Kansai cũng như của Nhật Bản.