1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch EVN trở lại làm Thứ trưởng Công Thương

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Thứ trưởng Bộ Công thương.

Ông Hoàng Quốc Vượng (trái) khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN hơn 2 năm trước.
Ông Hoàng Quốc Vượng (trái) khi nhận quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN hơn 2 năm trước.
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  

* Hàng loạt doanh nghiệp vận tải liên tục bị thanh tra "sờ gáy"

* Bán lẻ vượt bất động sản trong thu hút FDI tháng đầu năm

* Thủ tướng duyệt 1 loạt cơ chế đặc thù cho KKT Vân Đồn

* Bộ Công thương cảnh báo DN nạn hacker lừa đảo

* Các “đại gia” 3 tỷ USD của kinh tế Việt

* Chủ tịch EVN Hoàng Quốc Vượng quay lại ghế Thứ trưởng Bộ Công thương

Cụ thể, tại văn bản số 135/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định ông Hoàng Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, ông Hoàng Quốc Vượng đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Sau đó, theo Quyết định 1280/QĐ-TTg ngày 14/9/2012 của Thủ tướng, từ tháng 9/2012 ông Vượng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương và chuyển sang làm việc Tập đoàn điện lực Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn này.

Sau hơn 2 năm công tác ở vị trí lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, ông Vượng trở lại đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công thương.

Với việc bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng, Bộ Công thương có 7 thứ trưởng. 6 Thứ trưởng hiện tại của Bộ là các ông bà: Nguyễn Cẩm Tú, Hồ Thị Kim Thoa, Trần Tuấn Anh, Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải, Cao Quốc Hưng.

P.Thảo