1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch Dương Công Minh mua tiếp 2 triệu cổ phiếu STB

(Dân trí) - Vừa hoàn thành việc mua 1,2 triệu cổ phiếu STB, Chủ tịch Dương Công Minh lại dự tính chi tiếp hơn 20 tỷ đồng để mua thêm 2 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB) vừa có thông báo về giao dịch cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT ngân hàng đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu STB từ 10/11 - 10/12/2017 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Hiện tại, ông Minh đã nắm giữ hơn 60 triệu cổ phiếu STB. Nếu đợt này giao dịch thành công thì Chủ tịch Sacombank sẽ nắm giữ tổng cộng hơn 62,5 triệu cổ phiếu, chiếm 3,32% vốn điều lệ ngân hàng và 3,47% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Với giá STB giao dịch trên sàn chứng khoán quanh vùng 11.000 đồng/cổ phiếu, số tiền mà ông Minh dự định sẽ phải chi thêm trong đợt thu gom cổ phiếu này ít nhất 22 tỷ đồng. Theo lý giải từ Sacombank, mục đích giao dịch cổ phiếu của ông Minh là để đầu tư cá nhân.


Chủ tịch Dương Công Minh đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu STB

Chủ tịch Dương Công Minh đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu STB

Trong thời gian từ khi lên nắm quyền Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh đã liên tiếp mua vào cổ phiếu ngân hàng này. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 26/10/2017 đến ngày 01/11/2017, ông Dương Công Minh đã thực hiện mua thành công 1,2 triệu cổ phiếu STB, trị giá khoảng hơn 13,5 tỷ đồng.

Và vào cuối tháng 9, ông Dương Công Minh đã chi hơn 200 tỷ đồng để mua được gần 18 triệu cổ phiếu STB bằng phương pháp thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng với đợt thu gom này, trong vòng chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch Sacombank đã mua tổng cộng hơn 21 triệu cổ phiếu STB, trị giá hơn 220 tỷ đồng.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông diễn ra vào cuối tháng 6, ông Dương Công Minh (Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt) đã được bầu làm Chủ tịch Sacombank với tỷ lệ trúng cử cao nhất hơn 198%.

Không chỉ liên tiếp thu gom cổ phiếu STB, Sacombank thời ông Dương Công Minh làm chủ tịch còn có những quyết sách gây chú ý về thay đổi nhân sự cấp cao. Đặc biệt, ngày 10/10 vừa qua, Sacombank bất ngờ công bố thông tin sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển đổi mã chứng khoán và chuyển sàn giao dịch. Theo đó, ngân hàng dự kiến đổi mã chứng khoán từ STB thành SCM và hủy niêm yết trên HoSE để chuyển sang sàn HNX.

Sau khi Sacombank công bố thông tin này, trên mạng xã hội hay một số diễn đàn nhà đầu tư chứng khoán, tên mã “SCM” được diễn giải hai chữ “CM” thành “Công Minh” - tên của ông Dương Công Minh, Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm.

Còn theo lý giải của ông Dương Công Minh thì: “Mã chứng khoán STB hiện nay có hai vấn đề. Một là về mặt phong thủy, người ta nói STB có nghĩa là “Sao Thái Bạch”. Theo phong thủy đây là sao rất xấu, gắn liền với câu “Thái Bạch quét sạch của nhà”. Bị sao này chiếu sẽ gặp hạn về sức khỏe, làm thua lỗ… Do vậy, để thoát khỏi quan niệm này Sacombank đổi mã chứng khoán”.

Và chữ “CM” trong mã mới dự kiến đổi là “SCM” được ông Minh giải thích với nghĩa “Công khai - Minh bạch”.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng tức thời trước sự kiện này, giá cổ phiếu STB của Sacombank có phiên lao dốc mạnh ngày 12/10, có thời điểm suýt chạm sàn, trước đà bán tháo của nhà đầu tư. Ở phiên nối tiếp 13/10, giá cổ phiếu này tiếp tục giảm sâu với các quyết định bán ra quyết liệt, và có hướng gượng lại cuối phiên...

An Hạ