1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ nhân thứ 13 giải Jackpot trúng hơn 75 tỷ đồng ngày mùng 2 tết

(Dân trí) - Kỳ quay thưởng thứ 83 của xổ số Mega 6/45 vừa kết thúc cuối giờ chiều nay. Người trúng giải-chủ nhân thứ 13 của giải Jackpot lần này sẽ nhận được số tiền thưởng trên 75,85 tỷ đồng


Kết quả giải xổ số Jackpot chiều nay

Kết quả giải xổ số Jackpot chiều nay

Cụ thể, theo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), kết quả của kỳ quay số mở thưởng thứ 83 là: 05 - 13 - 21 - 27 - 29 - 45. Vì đã tìm ra người trúng giải nên giá trị giải thưởng Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 84 diễn ra vào ngày 1.2.2017 (Mùng 5 Tết) sẽ quay về giá trị ban đầu là 12 tỷ đồng.

Vietlott cho biết, trong kỳ quay thưởng thứ 83, đã có 145 người trúng giải Nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 6.399 người trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 101.133 người trúng giải Ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Tuy nhiên, do đang trong thời gian nghỉ Tết nên người trúng giải sẽ không được nhận ngay. Ông Nguyễn Thanh Đạm – Phó Tổng giám đốc Vietlott cho biết, người trúng số cần liên hệ ngay với Vietlott để được hướng dẫn nhận giải.

Trước đó, ngày 23.1, Vietlott đã công bố tỉ trọng cụ thể trong doanh thu 12 thị trường tính đến hết ngày 31.12.2016. Trong tổng doanh thu gần 1.600 tỉ đồng công bố trước đó, có 1.014 tỉ đồng tới đến thị trường TP.HCM, chứng tỏ nhu cầu về các trò chơi có thưởng, đặc biệt là xổ số ở TP.HCM vẫn dẫn đầu cả nước.

Các thị trường có doanh thu lớn khác là Cần Thơ với 134 tỉ đồng, An Giang với 85 tỉ đồng và Bình Dương với 84 tỉ đồng. Các thị trường phía Bắc có mức doanh thu trong năm 2016 chưa cao, một phần do mở bán muộn hơn các thị trường phía Nam, phần khác do văn hóa chơi xổ số tại miền Bắc không mạnh như miền Nam.

Hà Nội dẫn đầu 3 thị trường phía Bắc với doanh thu 44,2 tỉ đồng. Ở Hải Phòng và Quảng Ninh, doanh thu xổ số của Vietlott khá ngang bằng nhau, ở mức 6,33 và 6,34 tỉ đồng.

Các thị trường miền Trung có tổng doanh thu khoảng 97 tỉ đồng với Đà Nẵng 44,7 tỉ đồng, Khánh Hòa 29,1 tỉ đồng và Đắk Lắk 23,2 tỉ đồng. Hai thị trường còn lại là Đồng Nai 70,4 tỉ đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu với 53,1 tỉ đồng.

Hà Nguyễn