1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Choáng với chiếc iPhone hơn 300 tỷ đồng của doanh nhân Hong Kong

(Dân trí) - Một doanh nhân bí ẩn tại Hong Kong vừa khiến làng công nghệ thế giới choáng váng khi bỏ ra tới 15 triệu USD, tương đương hơn 300 tỷ đồng, để “thửa” riêng một chiếc iPhone với khung bằng vàng ròng còn nút bấm bằng kim cương đen 26 carat.

Những chiếc điện thoại thông minh cao cấp, đắt tiền từ lâu đã trở nên phổ biến trên thế giới. Thương hiệu Vertu có một sản phẩm chạy hệ điều hành android có giá tới 9600 USD, hay hãng London Loutus đang chào bán một bộ vỏ điện thoại iPhone có giá tới hơn 300.000 USD. 

Tuy nhiên, Stuart Hughes, một tên tuổi lớn trong giới “thửa” đồ công nghệ tại Anh đã vượt lên trên tất cả khi cho ra mắt chiếc iPhone 5 có giá tới 15 triệu USD. Đây được cho là chiếc điện thoại thông minh đắt nhất thế giới với bộ khung bằng vàng ròng được chế tác thủ công đính 600 viên kim cương trắng. 

Logo của Apple ở mặt sau cũng được đắp nổi bằng vàng ròng và đính 53 viên kim cương lấp lánh. Mặt trước của điện thoại được thay bằng kính saphia, có giá gấp 10 lần loại kính Gorilla của nhà sản xuất.

Nhưng “độc” hơn cả là ở nút bấm “home” trên điện thoại này. Chủ nhân của nó đã đặt mua một viên kim cương đen duy nhất có trọng lượng tới 26 carat. Giá của riêng viên kim cương này được cho là lên tới 14,5 triệu USD.

“Nó đắt bởi sự hiếm có và giá trị của viên kim cương đen”, Hughes khẳng định với kênh ABC News của Mỹ. Tổng cộng ông đã phải mất 9 tuần để tạo ra siêu phẩm trên. Khách hàng của ông là một doanh nhân người Hong Kong mà Hughes chỉ gọi đơn giản là “Joe”. Người này đã sở hữu viên kim cương một thời gian trước khi quyết định gắn lên chiếc iPhone của mình.

Cận cảnh chiếc iPhone giá 15 triệu USD
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng


Thanh Tùng
Theo ABC News