1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chợ gốm làng cổ Bát Tràng hoạt động trở lại sau khi bị đơn phương đóng cửa

(Dân trí) - Sau nhiều ngày đấu tranh và phải có sự can thiệp từ UBND huyện Gia Lâm thì chợ Gốm làng cổ Bát Tràng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các tiểu thương trong chợ vẫn hoang mang không biết đến khi nào thì chợ lại bị đóng cửa.

Ngày 6/2, Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng đã tự ý khóa cổng chợ gốm Bát Tràng, dẫn đến việc các hộ kinh doanh trong chợ Gốm Bát Tràng đã kéo đến tụ tập trước cổng chợ phản đối việc Công ty khóa cổng chợ không cho các hộ vào kinh doanh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình hình kinh doanh tại chợ Gốm Bát Tràng.


Lời kêu cứu gửi đi khắp nơi treo đầy cổng chợ

Lời kêu cứu gửi đi khắp nơi treo đầy cổng chợ

Nhiều tiểu thương cùng gia đình đã dựng rạp, treo lời kêu cứu và đánh trống ở khu vực ra vào chợ để phản đối. Ngay sau đó, lãnh đạo UBND xã Bát Tràng đã lập tức cử lực lượng chức năng đến cưỡng chế cắt khóa để mở cổng chợ, để các tiểu thương vào kinh doanh buôn bán bình thường.


Các tiểu thương dựng rạp và mang trống ra để phản đối

Các tiểu thương dựng rạp và mang trống ra để phản đối


Cưỡng chế phá cổng cho bà con vào kinh doanh

Cưỡng chế phá cổng cho bà con vào kinh doanh


Người dân vỗ tay khi cổng chợ được phá

Người dân vỗ tay khi cổng chợ được phá

Tuy nhiên, bà con tiểu thương tại đây vẫn chưa vào chợ kinh doanh lại vì đây là do UBND xã Bát Tràng cưỡng chế mở cửa chứ không phải do Công ty cổ phần sứ Bát Tràng đồng ý mở nên các tiểu thương nhất quyết không quay trở lại vì chưa biết lúc nào sẽ lại bị đóng cửa.

Đến sáng 7/2, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cùng với đại diện của Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng đã đối thoại kín với bà con tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Gốm làng cổ Bát Tràng tại UBND xã Bát Tràng và đưa ra được 6 kết luận.

Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh: “Khẩn trương mở cổng chợ và duy trì việc kinh doanh bình thường, cung cấp điện nước, dọn dẹp mặt bằng đảm bảo cho các hộ tổ chức hoạt động kinh doanh tại chợ gốm Bát Tràng diễn ra ổn định. Và sẽ thống nhất kí kết hợp đồng thuê ki-ốt với 87 hộ kinh doanh trước ngày 10/02/2017.”


Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm trả lời báo chí sau cuộc họp kín

Ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm trả lời báo chí sau cuộc họp kín


Cuộc họp kín giữa các bên vừa có kết quả nhưng người dân vẫn tập trung rất đông

Cuộc họp kín giữa các bên vừa có kết quả nhưng người dân vẫn tập trung rất đông


Lời kêu cứu gửi tới bạn bè quốc tế

Lời kêu cứu gửi tới bạn bè quốc tế

Còn việc Công ty Cổ phần sứ Bát Tràng tự ý đóng cổng chợ Gốm Bát Tràng, theo ông Thuần cho biết, đó chỉ là do “Công ty cổ phần sứ Bát Tràng “chưa kịp” xin ý kiến UBND xã Bát Tràng và thông báo đến bà con tiểu thương đã đơn phương đóng cửa chợ”.

Về phía Công ty cổ phần sứ Bát Tràng, lãnh đạo đơn vị này đã cam kết sẽ mở cổng chợ, đóng điện, cấp nước và mở cửa các nhà vệ sinh để bà con trở lại kinh doanh.

Ngày hôm nay (8/2), mọi hoạt động tại đây đã diễn ra bình thường, bà con đã yên tâm phần nào để trở lại việc kinh doanh buôn bán và tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của làng cổ Bát Tràng tới khách du lịch, bạn bè trong, ngoài nước và các đối tác kinh doanh.

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cho biết, họ vẫn chưa được thoải mái, vì chưa thương thảo được nên vẫn lo sợ sẽ còn bị làm khó tiếp


Chợ gốm Bát Tràng đã hoạt động trở lại

Chợ gốm Bát Tràng đã hoạt động trở lại

Thế Hưng