1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Định:

Chợ 30 Tết, sung "úa” cũng không có mà mua

(Dân trí) - Trong khi giá các loại thực phẩm như thịt cá tăng nhẹ thì các mặt hàng đồ cúng như cau trầu, sung, hoa cúc… lại đắt hơn tôm tươi nhưng không có hàng mà bán.

Chợ Tết sung héo cũng đắt khách mua
Chợ Tết sung héo cũng đắt khách mua

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Ngày 18/2 (tức 30 Tết), không khí mua bán tại các chợ trong trung tâm TP Quy Nhơn nhộn nhịp hẳn lên. Theo đó, giá các các mặt hàng từ thịt cá đến hoa, củ quả đều tăng hơn so với ngày thường.
 
Có mặt tại chợ Khu 6 (TP Quy Nhơn), trong khi mặt hàng thực phẩm thịt cá tăng nhẹ thì các loại hoa quả cúng chiều 30 Tết tăng lên vùn vụt. Theo đó, một quả cau có giá 5.000 đồng, gấp 5 lần so với ngày thường, trầu 1.000 đồng/lá, hoa cúc tăng từ 1.000 – 4.000 đồng/cây, hoa huệ 1 bó 10 cây bán với giá 40.000 đồng. Đặc biệt, sung quả xanh, bóng đẹp được bán cả 10.000 – 15.000 đồng/chùm nhưng không có để mua. Sung khan hiếm, nhiều người chấp nhận mua cả sung đã chín, thậm chí cả sung đã úa.

Theo những người buôn bán cau trầu cho biết, năm nay do mưa nhiều cau ít quả, khan hiếm nên giá mới đẩy lên cao nhưng so với các mặt hàng Tết khác cũng không đáng kể. Anh Nguyễn Văn Hải (ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước), bán cau trầu, chia sẻ: “Ngày Tết nhiều gia đình quan niệm có sung cho sung túc nên quả sung vô tình thành vô giá. Bình thường sung chín rụng đầy vườn nhưng dịp Tết bán cả 5.000 – 10.000 đồng/chùm mà không có để bán”.

Hoa cúc tăng giá, hút khách mua
Hoa cúc tăng giá, hút khách mua

Không chỉ cau trầu, sung bán giá trên trời mà các loại hoa quả cúng như chuối, dưa hấu cũng tăng giá nhưng vẫn hút người mua.
 
Năm nay, cây chuối tại Bình Định mất mùa khiến cho giá chuối tăng cao, nhất là những ngày cần Tết. Từ ngày 22 tháng Chạp giá chuối tăng lên từng này, một nải chuối đẹp, quả to đều có giá 50.000 - 60.000 đồng/nải khiến người mua choáng váng. Nếu nải chuối quả nhỏ, không đều, bị đen cũng bán với giá 25.000 đồng/nải.
 
Trong khi đó, dưa hấu nhất là dưa hấu Mai An Tiêm nhập từ miền Nam ra được người mua lựa chọn nhiều. Một quả dưa An Tiêm có giá 55.000 – 65.000 đồng; nếu dưa được chạm, khắc chữ thì giá 150.00 – 200.000 đồng/quả. Chị Nguyễn Thị Thanh Tình, người bán dưa, cho biết: “Ngày thường tôi bán 3 ngày mới hết 5 tấn, nhưng những ngày Tết bán 10 đến 20 tấn. Giá dưa tăng không đáng kể nhưng bán nhiều là vui rồi”.

Chuối khan hiếm dù không đẹp bán giá vẫn cao
Chuối khan hiếm dù không đẹp bán giá vẫn cao
Dưa hấu Mai An Tiêm quả to được khắc chữ bán giá trên trời
Dưa hấu Mai An Tiêm quả to được khắc chữ bán giá trên trời

Trong khi đó, các mặt hàng như thịt cá giá tăng nhẹ nhưng lại ế ẩm ít người mua. Giá thịt heo tăng nhẹ khoảng 10 ngàn đồng/kg (khoảng 90.000 – 100.000 đồng/kg); thịt bò 220.000 đến 230.000 đồng/kg; gà ta 160.000 đồng/con, gà công nghiệp 110.000 đồng/con, vịt 220.000 – 250.000 đồng/cặp; thủy sản như cá thu ở mức cao 250.000 đến 300.000 đồng/kg…
Trong khi thực phẩm tăng không đáng kể nhưng vẫn ế ẩm
Trong khi thực phẩm tăng không đáng kể nhưng vẫn ế ẩm
Doãn Công
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”