1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chính sách của Donald Trump có thể gây khó khăn hơn đến dòng vốn ngoại của Trung Quốc

(Dân trí) - Vừa qua, Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình đã có một màn phủ đầu, cảnh báo có thể đáp lại các chính sách mới của tân Tổng thống Mỹ trước dạ tiệc nhận chức của ông Donald Trump


Việc giảm nhập khẩu từ Trung Quốc được cảnh báo sẽ khiến các kệ hàng của Wal-Mart không có món hàng nào và sẽ gây ra việc giá cả tăng vọt.

Việc giảm nhập khẩu từ Trung Quốc được cảnh báo sẽ khiến các kệ hàng của Wal-Mart không có món hàng nào và sẽ gây ra việc giá cả tăng vọt.

Đó là một bài phát biểu hùng hồn và gây bất ngờ về sự kỳ diệu của tự do thương mại, toàn cầu hóa và đổi mới; thực sự bài phát biểu này khiến nhiều nhà quan sát công bố đây sẽ là một kỷ nguyên mới cho Trung Quốc.

Dòng chảy trực tiếp của tiền mặt ra ngoài “thiên đường chủ nghĩa xã hội” Trung Quốc thực sự là một bí mật “khó ưa” và đó là điểm mà Trump có thể khai thác.

Các khoản thanh toán ròng ra nước ngoài được xử lý bởi các ngân hàng Trung Quốc đã tăng mạnh trong vài tháng qua và hiện nay đang ở mức 24 tỷ USD/tháng, theo nghiên cứu của ANZ. Người Trung Quốc và các công ty của họ đang đổ tiền mặt để đầu tư ra nước ngoài một cách nhanh nhất có thể và đầu tư vào bất cứ thứ gì có thể, thậm chí là cả căn hộ Sydney đắt đỏ của Harry Triguboff.

Kể từ đầu năm ngoái, đồng nhân dân tệ đã rớt giá nhiều so với đồng đô la Mỹ hơn hai đồng euro và đồng yên Nhật, bất chấp những nỗ lực của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để kéo giá trị của nó lên.

Mặc dù Tập Cận Bình ca ngợi thị trường tự do tại Davos nhưng chính phủ Trung Quốc đã kiểm soát dòng vốn trong nước một cách mạnh mẽ và hiệu quả, do đó, bạn sẽ tưởng tượng rằng các dòng vốn sẽ lớn hơn nhiều nhưng thực ra, nó là một thị trường tự do.

Nếu chính sách thương mại của Trump và/hoặc tỷ lệ dự trữ liên bang tăng trong năm nay, thì xem ra đồng đô la Mỹ được đánh giá cao, dẫn đến việc gần như chắc chắn rằng đây sẽ là một cuộc chạy đua đầu tư ra nước ngoài mà ngay cả Ngân hàng Nhân dân cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát.

Nhưng Trump và hội đồng của ông đã từng nói rằng đồng đô la Mỹ đang quá cao và cần phải đi xuống cho nên dự đoán trên có thể sẽ không xảy ra.

Cụ thể, kế hoạch của Trump cho việc điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu là nhập khẩu sẽ bị đánh thuế 20% và xuất khẩu được trợ cấp cùng mức đó, điều này sẽ dẫn đến sự tự gia tăng lượng tiền bởi tỷ lệ đó.

"Trung Quốc không có ý định tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại của mình bằng cách giảm giá trị đồng nhân dân tệ", Tập Cận Bình tuyên bố hôm thứ tư vừa qua.

Thực tế, Trung Quốc đang cố gắng để giữ tiền ở trong nước và dừng việc đồng nhân dân tệ rớt giá.


Trung Quốc chắc chắn cũng không e ngại về trợ cấp xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thuế quan hay hạn ngạch của Mỹ.

Trung Quốc chắc chắn cũng không e ngại về trợ cấp xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thuế quan hay hạn ngạch của Mỹ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc không nên đối phó quá nhiều trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, nếu đó là do Trump gây hấn, do cố ý hoặc vô tình thì thậm chí sau khi chi tiêu một lượng tiền lớn để bảo vệ đồng Nhân dân tệ, Trung Quốc vẫn có trữ lượng ngoại hối khổng lồ và các nguồn lực tài chính nhiều hơn Hoa Kỳ.

Trung Quốc chắc chắn cũng không e ngại về trợ cấp xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng xấu bởi thuế quan hay hạn ngạch của Mỹ.

Có thể nói rằng, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ chiếm khoảng 3,7% GDP của nước này, do đó việc giảm 60% – 70% xuất khẩu sang Mỹ như một số dự đoán, sẽ làm mất đi một phần trong 2,5% tốc độ tăng trưởng đã đang trên đà chậm lại của Mỹ, nhưng thật khó để tưởng tượng một điều như vậy xảy ra.

Việc giảm nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ khiến các kệ hàng của Wal-Mart không có món hàng nào và sẽ gây ra việc giá cả tăng vọt.

Điều đó, cộng với sự suy giảm trong dòng vốn vào trái phiếu Mỹ (kể từ khi Trung Quốc kiếm được ít hơn từ đồng đô la Mỹ) sẽ dẫn đến một sự gia tăng mạnh lãi suất và có lẽ sẽ dẫn đến một cuộc suy thoái.

Đó có vẻ là một chiến lược kém thông minh cho một chính quyền mới, nhưng Trump cũng chưa nói đến việc sẽ bổ nhiệm ông của Peter Navarro, tác giả của cuốn sách “Death by China” là người đứng đầu của "Hội đồng Thương mại Quốc gia" mới của mình, nhưng bất cứ điều gì cũng có khả năng xảy ra.

Và do đó, từ hôm nay, trên ngưỡng cửa thời đại của Trump, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Hồng Vân