1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chiến sự ở Ukraine đẩy giá hàng hóa tăng cao nhất kể từ năm 2009

Nhật Linh

(Dân trí) - Theo Bloomberg, giá hàng hóa đã tăng cao nhất kể từ năm 2009 khi chiến sự tại Ukraine đe dọa đến các nguồn cung chủ chốt về năng lượng, cây trồng và kim loại vốn đang khan hiếm sau đại dịch.

Chiến sự ở Ukraine đẩy giá hàng hóa tăng cao nhất kể từ năm 2009 - 1

Giá hàng hóa từ năng lượng đến ngũ cốc đã tăng mạnh khi chiến sự ở Ukraine nổ ra (Ảnh: Bloomberg).

Chỉ số Bloomberg Commodity Spot Index, theo dõi 23 hợp đồng hàng hóa giao tương lai, đã tăng 4,1% trong phiên đầu tháng hôm qua. Chỉ số này đã tăng hơn gấp đôi so với mức thấp nhất 4 năm đạt được hồi tháng 3/2020 khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Các lệnh trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga từ Mỹ, châu Âu và châu Á cũng như chi phí đưa tàu vào vùng chiến sự tăng vọt khiến các giao dịch thương mại với nước này rơi vào bế tắc. Trong khi đó Nga là nhà cung cấp lớn về dầu thô, khí đốt tự nhiên, ngũ cốc, phân bón và kim loại như nhôm.

Cuộc chiến tại Ukraine đang làm trầm trọng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên toàn cầu khiến mức lạm phát ở Mỹ bị đẩy lên mức cao nhất kể từ năm 1982. Điều này tạo ra tình huống khó xử cho các ngân hàng trung ương trên toàn cầu khi cân nhắc việc tăng chi phí vay nợ để đối phó với nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá dầu WTI giao kỳ hạn tại New York cũng tăng vọt qua mức 105 USD/thùng trong phiên hôm qua, lần đầu tiên kể từ năm 2014, khi các ngân hàng rút các thỏa thuận tài chính với Nga, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới và đối tác của Saudi Arabia trong liên minh OPEC+.

Nga và Ukraine cũng là nguồn cung cấp ngũ cốc lớn của thế giới. Hai nước này cung cấp 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới, chiếm 1/5 doanh số bán ngô và một tỷ lệ tương tự đối với mặt hàng lúa mạch và chiếm hơn 80% mặt hàng dầu hướng dương.

Trong khi đó, EU phụ thuộc vào Nga khoảng 1/4 lượng dầu thô và 1/3 lượng khí đốt tự nhiên. Nhôm của Nga cũng chiếm khoảng 10% nhập khẩu nhôm của Mỹ.

Theo Bloomberg